Các chiến sĩ Quân đội là tấm gương, động lực cho sự phát triển của TP HCM

Thành LuânẢnh: Hồng Phúc 22/12/2019 16:48

Ngày 22/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức buổi gặp mặt tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019).

Các chiến sĩ Quân đội là tấm gương, động lực cho sự phát triển của TP HCM

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân; đại diện các lãnh đạo TP HCM, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP HCM và hơn 300 đại biểu là các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội đang nghỉ hưu tại thành phố.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã thông tin một số thành tựu nổi bật của kinh tế - xã hội thành phố trong gần một năm qua, đồng thời nhấn mạnh sự đóng góp của các cựu chiến minh, các tướng lĩnh và sĩ quan quân đội dù đã về nghỉ hưu nhưng còn có các đóng góp tích cực đối với sự phát triển của thành phố.

Lãnh đạo TP HCM cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc về những đóng góp, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ QĐND Việt Nam, đóng góp vào thành quả giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sau đó là quá trình đưa TP HCM trở thành vị thế đàu tàu kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục của khu vực phía Nam và cả nước.

Các chiến sĩ Quân đội là tấm gương, động lực cho sự phát triển của TP HCM - 1

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, TP HCM đang bước vào giai đoạn cải cách hành chính mạnh mẽ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cùng với nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Các nỗ lực đều nhằm đưa chất lượng sống của người dân thành phố sánh ngang với các quốc gia phát triển của khu vực và tiến tới vươn tầm châu lục. Trước mắt, “Đề án xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh” đang được cả hệ thống chính trị thành phố nỗ lực, quyết tâm thực hiện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp lời Chủ tịch UBND TP khi bày tỏ mong muốn các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn thành phố sẽ là những tấm gương tiêu biểu để các thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục cống hiến đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của TP HCM trong sạch, vững mạnh, vì các mục tiêu văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Năm 2020, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Một trong các mục tiêu lớn được người đứng đầu Đảng bộ TP HCM nhấn mạnh, là tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng TP HCM thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Đòn bẩy cho việc thực hiện thành công của đề án này chính là cơ chế đặc thù bởi Nghị quyết 54 của Quốc hội đối với sự phát triển của TP HCM.

Các chiến sĩ Quân đội là tấm gương, động lực cho sự phát triển của TP HCM - 2

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa các nghệ sỹ quân đội biểu diễn văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Cũng tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM đã đại diện cho hàng ngàn các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội cao cấp đang nghỉ hưu tại thành phố, phát biểu bày tỏ sự vui mừng, tin tưởng vào sự phát triển vượt bậc của thành phố trên nhiều lĩnh vực. Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương cũng khẳng định, những người lính trong thời bình sẽ tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, để có các đóng góp sức mình vào thành quả phát triển chung của đô thị lớn nhất nước.

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TP HCM cũng xác định nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, xuyên suốt, hàng đầu trong hoạt động của năm tới chính là xây dựng Hội Cựu chiến binh TP là bám sát 5 mục tiêu thi đua mà Trung ương hội phát động và 4 chương trình đột phá mà Đại hội Hội Cựu chiến binh TP đã đề ra.

Bên cạnh buổi gặp mặt các tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đến thăm và làm việc tại Trung đoàn Gia Định nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam vào ngày 21/12.

Tại đây, Bí thư Thành ủy TP HCM đã gửi đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn lời cảm ơn chân thành vì những đóng góp của quân đội cho sự nghiệp cách mạng của đất nước và thành phố. Năm 2019 cũng là năm Trung đoàn Gia Định kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các chiến sĩ Quân đội là tấm gương, động lực cho sự phát triển của TP HCM

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO