Các đại biểu APEC thảo luận về 5 Nhóm công tác

Hải Lộng - Văn Nhất 19/02/2017 13:10

Ngày 19/2, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, các cuộc họp tiếp theo trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) (SOM1) vẫn đang tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung tiếp nối ngày hôm qua.

Quang cảnh buổi Hội thảo về phòng, chống tham nhũng sáng ngày 19/2.

Trong ngày làm việc thứ 2, các đại biểu đại diện các nền kinh tế thành viên APEC cùng một số tổ chức quốc tế và khu vực tiếp tục tham dự các cuộc họp, hội thảo và đối thoại chính sách của 5 Nhóm công tác APEC về Phát triển nguồn nhân lực (HRDWG), Ứng phó với tình trạng khẩn cấp (EPWG), Chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG), Đối tác chính sách về khoa học, công nghệ và sáng tạo (PPSTI), Nhóm chuyên gia về khai thác gỗ trái phép và thương mại liên quan (EGILAT).

Tại các cuộc họp và đối thoại, các đại biểu thảo luận tích cực về các định hướng hợp tác của các nhóm công tác trong năm 2017, rà soát tiến độ hiệu quả của các sáng kiến, dự án đã được triển khai thời gian qua, đồng thời đề xuất một loạt các biện pháp và sáng kiến mới trong các lĩnh vực hợp tác.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh tham dự và chủ trì nhóm công tác về chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG). Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh: Nhóm công tác về Chống tham nhũng và Minh bạch (ACTWG) cần tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy thực hiện hiệu quả các cam kết mà các nhà lãnh đạo APEC đã đưa ra, trong đó xoay quanh các trụ cột chính là Chương trình hành động chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch APEC 2004, Cam kết Santiago về Chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch 2004, Tuyên bố Bắc Kinh 2014 và Tuyên bố Manila 2015.

"Dưới chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” của năm APEC Việt Nam 2017 này, tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi, chia sẻ về những nỗ lực đang được tiến hành nhằm thực hiện cam kết về phòng chống tham nhũng mà các nhà lãnh đạo đã đưa ra, bao gồm các hoạt động liên quan đến rửa tiền, thương mại bất hợp pháp; thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao an ninh con người; phát huy vai trò của mạng lưới các cơ quan thực thi pháp luật; tăng cường hợp tác công - tư và khuyến khích sự tham gia của xã hội; nâng cao nhận thức và hỗ trợ những nỗ lực phòng, chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch trên toàn khu vực APEC;… từ đó tìm ra những nguồn động lực mới nhằm thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa các thành viên, góp phần xây dựng một cộng đồng các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng".

Trong những ngày tới, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận nhằm thống nhất các định hướng, ưu tiên hợp tác của các nhóm công tác nêu trên, góp phần vào việc cụ thể hóa các ưu tiên hợp tác của APEC trong năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các đại biểu APEC thảo luận về 5 Nhóm công tác

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO