Cần làm rõ hơn vai trò của Chủ tịch nước

V.Thắng 19/02/2016 22:50

Đó là nhận định chung của nhiều đại biểu khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước diễn ra chiều ngày 19/2.

Cần làm rõ hơn vai trò của Chủ tịch nước

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung đọc dự thảo
Báo cáo công tác. (Ảnh: Phương Hoa).

Cũng trong buổi chiều, TVQH đã cho ý kiến về điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung cho hay, trong nhiệm kỳ 2011-2016, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế-xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cũng theo ông Đào Việt Trung, trong công tác đặc xá, thực hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đã ban hành các quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 43.999 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam và 609 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù nhân các ngày lễ lớn của đất nước. Chủ tịch nước đã chỉ đạo Hội đồng tư vấn đặc xá, các bộ, ngành, địa phương quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện để người được đặc xá trở về đoàn tụ với gia đình sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng, được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm, đánh giá tốt.

Cũng theo ông Đào Việt Trung, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thường xuyên quan tâm, theo dõi, nắm tình hình mọi mặt của đất nước; làm việc, trao đổi với các ban, bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, cộng tác viên về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; tình hình quốc phòng - an ninh; tình hình Biển Đông; quan hệ của Việt Nam với một số nước trên thế giới và khu vực; những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

“Với cương vị là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp để phù hợp với Hiến pháp và Luật MTTQ Việt Nam sửa đổi”-ông Đào Việt Trung nhấn mạnh.

Nhận định về báo cáo trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, báo cáo được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, Chủ tịch nước có nhiều đóng góp quan trọng mà Hiến pháp và pháp luật giao. Tuy nhiên theo Chủ tịch Quốc hội, cần có những nhận định tổng quát để thấy được vai trò của Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp.

“Làm sao cho người ta thấy Chủ tịch nước là người đứng đầu, thay mặt Nhà nước có vai trò trong đối nội, đối ngoại. Vai trò trong chỉ đạo, điều hành trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh quốc gia, thống lĩnh lực lượng vũ trang. Hay trong hoạt động hành pháp, qua tiếp xúc cử tri có nhiều ý kiến từ đó Chủ tịch nước đã chỉ đạo trong công tác hành pháp như thế nào? Đem lại cái gì?”-Chủ tịch Quốc hội gợi mở.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, Báo cáo đã nêu khá đầy đủ công tác của Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Giàu cũng bày tỏ ấn tượng với Chủ tịch nước trong công tác đối ngoại nâng cao vị thế của Việt Nam, vai trò của Chủ tịch nước tại Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước bày tỏ ấn tượng với Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ 2011-2016 về công tác dân tộc, công tác di cư của đồng bào. Và ngay sau đó, Chủ tịch nước đã gọi điện sang Chính phủ để đề nghị điều chỉnh ngay chính sách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần làm rõ hơn vai trò của Chủ tịch nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO