Chấn chỉnh trật tự xây dựng trên địa bàn TP HCM

Thành Luân 08/07/2019 18:12

Đánh giá tình trạng xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn TP HCM diễn biến phức tạp, Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu trong nhiệm kỳ này, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố phải được chấn chỉnh.

Chấn chỉnh trật tự xây dựng trên địa bàn TP HCM

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc.

Ngày 8/7, Thành ủy TP HCM đã khai mạc Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh các thành tựu về mọi mặt của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tạo đà để tổng thể kinh tế thành phố tiếp tục giữ được ổn định và có xu hướng phát triển. Điển hình như, tốc độ kinh tế tăng trưởng của TP HCM được duy trì mức tăng 7,86%; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt hơn 611.000 tỉ đồng (chiếm 24,6% kinh tế cả nước). TP HCM về cơ bản vẫn giữ được vị trí là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Mặc dù vậy, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, điểm tắc nghẽn mà TP HCM chưa giải quyết được. Điển hình như vấn đề cải cách hành chính còn hạn chế, nhiều dự án chậm; tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư công của các quận - huyện chỉ đạt 24%; tình trạng xây dựng sai phép, không phép diễn biến phức tạp (37% xây không phép). Đây là vấn đề đã kéo dài nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ, vì vậy Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu trong nhiệm kỳ này, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố phải được chấn chỉnh.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tập trung làm việc về 4 nội dung quan trọng theo định hướng chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM.

Trong đó, Hội nghị thảo luận đề cương xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI; báo cáo kết quả giám sát đối với 19 nội dung giám sát về phát triển kinh tế - xã hội TP; thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển vọng hoàn thành kế hoạch năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả thực hiện 7 chương trình đột phá, đề án đô thị thông minh và kết quả thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Đáng chú ý, Hội nghị lần thứ 30 cũng đánh giá về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2019.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X sẽ làm việc trong 1,5 ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chấn chỉnh trật tự xây dựng trên địa bàn TP HCM

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO