Chánh án TAND tối cao tiếp xúc cử tri Long An

Thành Công 13/12/2015 18:52

Ngày 12/12, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Long An, đơn vị bầu cử số 1, gồm các ĐBQH Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; ĐBQH Nguyễn Minh Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bến Lức, tỉnh Long An đã tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Hòa và Bến Lức, tỉnh Long An.

Chánh án TAND tối cao tiếp xúc cử tri Long An

Chánh án Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ĐBQH Nguyễn Minh Lâm, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo khái quát kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII diễn ra từ ngày 20/10 - 27/11/2015.

Tại các buổi tiếp xúc, hầu hết các cử tri bày tỏ vui mừng trước kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của nước ta đạt được trong thời gian qua. Cử tri tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Quốc hội. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là cử tri vô cùng lo lắng trước việc sử dụng chất cấm tràn lan trong chăn nuôi và dư lượng chất bảo vệ thực vật trong trồng trọt để Quốc hội xem xét.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao đã nêu rõ: Với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sự giám sát có hiệu quả của Quốc hội và của các đại biểu Quốc hội, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, chúng ta đã ứng phó kịp thời, có hiệu quả với những biến động kinh tế, chính trị khó lường của thế giới trong năm 2015 và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nổi bật là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định, cán cân thanh toán quốc tế thặng dư, dự trữ ngoại tệ tăng nhanh, đạt mức cao nhất từ trước tới nay; mặt bằng lãi suất tương đối ổn định. Các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt một số kết quả tích cực bước đầu. Tuy nhiên, kinh tế nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn; Năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp.

Chánh án TAND tối cao tiếp xúc cử tri Long An - 1

Chánh án Trương Hòa Bình trao đổi với cử tri.

Về việc ký kết, tham gia các Hiệp định quốc tế, Chánh án nêu rõ: Nước ta đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với 10 nước; hoàn tất quá trình đàm phán và đã ký kết FTA với Liên minh Châu Âu EU. Đồng thời, ngày 5/10/2015 vừa qua, quá trình đàm phán Hiệp định kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã kết thúc thành công, chuẩn bị tiến tới ký kết TPP với 12 nước; Cộng đồng ASEAN sẽ hình thành vào cuối tháng 12/2015.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như vậy, kinh tế trong nước sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng cũng phát sinh không ít khó khăn, thách thức. Khi nước ta tham gia các Hiệp định kinh tế nêu trên, sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển trong sản xuất, kinh doanh cho các địa phương, đặc biệt là lĩnh vực xuất nhập khẩu; đồng thời, cũng sẽ tạo ra rất nhiều sức ép, lực cản, thách thức trong cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, nguồn nguyên liệu, nguồn lực lao động, giá cả các sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước…

Về công tác phòng chống tham nhũng, Chánh án Trương Hòa Bình khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta là đẩy lùi tình trạng tham nhũng. Kết quả công tác đấu phòng chống tham nhũng thời gian qua đã có tác dụng phòng ngừa, răn đe nhất định đối với tệ tham nhũng. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp, tinh vi.

Năm 2016, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu như: Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp phòng chống tham nhũng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục về các biểu hiện, tác hại của tham nhũng đối với phát triển kinh tế, xã hội; Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng để chuẩn bị sửa đổi toàn diện, cơ bản Luật phòng chống tham nhũng; Tăng cường thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, phát hiện xử lý vi phạm trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Quốc hội cũng yêu cầu các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội, các Bộ, Ngành cần tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; Tạo sự chuyển biến rõ nét về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các ngành, các cấp.

Đối với Tòa án nhân dân, Chánh án TAND tối cao đã ban hành công văn số 242/CV-TA ngày 2/11/2004 về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Công văn nêu rõ: Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải khẩn trương nghiên cứu hồ sơ, bố trí lịch xét xử, sớm đưa vụ án ra xét xử kịp thời; Đồng thời, Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa phải áp dụng ngay các biện pháp tư pháp, như kê biên, phong tỏa tài sản để kịp thời thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước.Cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, người lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt, hoặc làm thất thoát số lượng lớn tài sản Nhà nước. Đối với các bị cáo phạm tội tham nhũng, nếu tự nguyện khắc phục, nộp lại ¾ giá trị tài sản… có thể được tòa án xem xét giảm mức án theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cũng đang xem xét, nghiên cứu xây dựng Nghị quyết về xét xử các tội liên quan đến tham nhũng, nhằm xử lý nghiêm minh, kịp thời, và có tác dụng răn đe, phòng ngừa cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chánh án TAND tối cao tiếp xúc cử tri Long An

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO