Chia sẻ kinh nghiệm tham mưu, phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Theo Baochinhphu 27/03/2017 15:50

Sáng 27/3, tại Luang Prabang (CHDCND Lào), Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak đồng chủ trì hội thảo lần thứ 4 về công tác tham mưu, phục vụ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giữa hai Văn phòng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: VGP.

Đây là hoạt động tiếp tục triển khai kết quả Biên bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giữa hai Văn phòng Chính phủ (VPCP) hai nước giai đoạn 2016-2017.

Hơn 80 đại biểu là lãnh đạo Văn phòng Chính phủ Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của hai Văn phòng tham dự.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh hội thảo có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong không khí tưng bừng hai nước đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt hơn nữa là ngay trước thềm Tết cổ truyền Bunpimay của đất nước Lào.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng, Văn phòng Chính phủ là cơ quan tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương tới địa phương, bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia, kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng, bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, trước mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đặt ra là xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển, hành động quyết liệt phục vụ người dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo kết quả hoạt động của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã có những đổi mới toàn diện, bằng nhiều giải pháp thực hiện để đáp ứng các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Hai trong số những kết quả đổi mới là việc Văn phòng Chính phủ đã tham mưu cho Thủ tướng thành lập Tổ công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đứng đầu để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và việc triển khai việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ.

“Các công tác này đều đạt một số kết quả tích cực trong thời gian qua, được dư luận ủng hộ và đánh giá cao. Chúng tôi vui mừng được chia sẻ kinh nghiệm quý báu này với các đồng chí trong buổi hội thảo ngày hôm nay, đồng thời cũng mong muốn lắng nghe kinh nghiệm của các đồng chí để nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng bày tỏ.


Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VGP.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng đề nghị các đại biểu của hai bên tham dự hội thảo phát huy tinh thần học tập lẫn nhau, trao đổi ý kiến một cách cởi mở, thẳng thắn để có thêm kinh nghiệm làm tốt hơn các nhiệm vụ của mình.

Về phần mình, trong phát biểu khai mạc hội thảo, một lần nữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và các thành viên của đoàn thăm làm việc tại Lào; cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Văn phòng Chính phủ Việt Nam với Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào trong thời gian qua.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn các cấp; phối hợp, hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực hoạt động của hai Văn phòng.

“Với tinh thần hữu nghị, thẳng thắn, cởi mở, tôi hy vọng tại hội thảo hôm nay, hai bên sẽ trao đổi, chia sẻ, học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý của nhau trong hoạt động phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là trong công tác tham mưu, xây dựng chương trình hoạt động, trong tổ chức các cuộc họp của Chính phủ, chỉ đạo sửa đổi văn bản pháp lý; trong kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;…”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Phet Phomphiphak phát biểu.

Tại hội thảo, hai bên đã nghe giới thiệu, tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ; bộ máy, cơ chế làm việc của Chính phủ mới và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào; trao đổi kinh nghiệm của Văn phòng Chính phủ trong công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bộ, ngành địa phương; tìm hiểu kinh nghiệm của hai Văn phòng trong xây dựng, sửa đổi luật, văn bản dưới luật; vai trò của Văn phòng Chính phủ trong công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trả lời các câu hỏi của lãnh đạo Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào, lãnh đạo các đơn vị của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào về những vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Văn phòng Chính phủ Việt Nam; những thuận lợi, khó khăn của Tổ công tác của Thủ tướng trong theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; những vấn đề liên quan đến quy chế làm việc của Chính phủ; hoạt động tham mưu của các đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ trong xây dựng thể chế, sự phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành trong xây dựng thể chế, xử lý tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật; về ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc tại Văn phòng Chính phủ; việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak cũng đã làm rõ các vấn đề mà thành viên đoàn Văn phòng Chính phủ Việt Nam đề cập liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào; sự phối hợp công tác giữa các thành viên trong Chính phủ Lào trong thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước.


Các thành viên hai Văn phòng Chính phủ tại hội thảo. Ảnh: VGP.

Trong phát biểu kết thúc thảo luận, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, cuộc hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, được thực hiện với tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm, các tham luận được trình bày ngắn gọn, súc tích, cô đọng, các câu hỏi thảo luận sôi nổi, thực chất, đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi đề nghị các đồng chí Văn phòng Chính phủ Việt Nam tiếp thu, học hỏi các kinh nghiệm hay của các đồng chí Lào anh em đã chia sẻ vào thực tiễn triển khai nhiệm vụ của mình tại Văn phòng Chính phủ”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Về phía mình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak đánh giá cao những chia sẻ hết sức những thẳng thắn, trách nhiệm, thực chất của các thành viên đoàn Văn phòng Chính phủ Việt Nam và đoàn Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào; cho rằng đây là những bài học kinh nghiệm hết sức quý báu, giá trị để các cán bộ hai bên học hỏi, tích lũy nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho công tác tham mưu tổng hợp, giúp việc, phục vụ đặc lực sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ của hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chia sẻ kinh nghiệm tham mưu, phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO