Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc với quận Jongno

Lê Quốc Khánh - Ngọc Quang 17/08/2016 14:36

Mở đầu chuyến thăm hữu nghị Hàn Quốc theo lời mời của Bộ ngoại giao Hàn Quốc, sáng 17/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm Quận Jongno - quận trung tâm của thành phố Seoul - nơi có nhiều mô hình quản lý về cơ chế tự quản, cộng đồng làng xã và mô hình hợp tác xã tiên tiến của Hàn Quốc, đồng thời là quận có mối quan hệ truyền thống, kết nghĩa với quận Tây Hồ - thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc với quận Jongno

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với ngài Quận trưởng Kim Yeong-Jong.

Tại buổi tiếp, ông Kim Yeong-Jong, Chủ tịch quận Jongno đã giới thiệu với Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và đoàn cấp cao của UBTƯ MTTQ Việt Nam về lịch sử, vai trò và sự phát triển của Thủ đô Seoul và quận Jongno.

Với vị trí là quận trung tâm, Jongno có 150.000 dân, có 17 phường và có khoảng 1.200 công chức, 1.600 viên chức làm việc tại quận.

Chức danh Chủ tịch Quận do người dân của trực tiếp bầu ra thông qua Hội đồng quận. Ông Kim Yeong-Jong, Chủ tịch quận Jongno cho biết thêm: Bộ máy hành chính tương đối lớn của quận chủ yếu tập trung lo phúc lợi cho người dân.

Đặc biệt, quận là nơi triển khai chính sách của Trung ương và Thành phố Seoul, chứ không ban hành chính sách xuống phường, xã.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đặt nhiều câu hỏi xung quanh việc quản lý của chính quyền quận, vai trò của các tổ chức với chính quyền ra sao, chính quyền co hỗ trợ gì cho các tổ chức, việc hình thành hợp tác xã và sự hỗ trợ của chính quyền với HTX.

Chủ tịch quận Jongno cho biết: “Nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn quận có rất nhiều học sinh, thanh niên, phụ nữ chủ động tham gia vào các phong trào do chính quyền quận phát động, các câu lạc bộ sinh hoạt theo các nhóm chủ đề riêng nhưng tất cả đều hướng tới việc tạo ra không khí đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền quận Jongno”.

Đoàn công tác của MTTQ Việt Nam đã trực tiếp tham dự một buổi làm việc giữa các phòng nghiệp vụ của chính quyền quận Jongno và Ban đánh giá của Hội phụ nữ quận.

Theo Ban đánh giá của Hội phụ nữ quận, Bàn tham gia vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh đường phố, chỉnh trang đô thị, góp ý và giám sát an toàn xây dựng và giao thông trên địa bàn quận đảm bảo an toàn, trật tự để quận trung tâm thực sự văn minh, sáng, xanh sạch đẹp, tháo gỡ được rất nhiều những bức xúc hoặc điểm nóng đang nảy sinh trên địa bàn.

Thông qua những hoạt động thường xuyên này, chính quyền quận Jongno đã gián tiếp khắc phục được nhiều “điểm đen” về trật tự đô thị, từ những việc làm hiệu quả đó, chính quyền quận hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động của những tổ chức hội hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc với quận Jongno - 1

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tặng qùa Ngài Quận trưởng Kim Yeong-Jong
nhân dịp tìm hiểu mô hình nhân dân tự quản ở khu dân cư.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao cách điều hành có hiệu quả của quận Jongno, trong đó gắn liền với việc giám sát cộng đồng của người dân đồng thời đánh giá cao cơ chế, chính sách và điều kiện đảm bảo cho việc triển khai các hoạt động giám sát và tư vấn có hiệu quả của các hội và cơ sở tự quản ở quận Jongno.

Thông qua chuyến thăm và khảo sát mô hình và cách làm hay ở quận Jongno về giám sát cộng đồng, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhận định: “Những kinh nghiệm thực tiễn của quận Jongno và thành phố Seoul rất ý nghĩa trong việc xây dựng một số mô hình giám sát nhân dân và hoạt động tự quản ở cơ sở ở Việt Nam hiện nay”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và tặng quà ông Kim Bok-Dong, Chủ tịch Hội đồng quận Jongno - người có nhiều tình cảm, gắn bó với cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc cũng như có những đóng góp thiết thực cho mối quan hệ giữa Hà Nội - Seoul và Việt Nam - Hàn Quốc.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam dự chiêu đãi của Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) - Sihyung Lee.

Đây là một tổ chức đi đầu trong việc đồng hành với người dân Hàn Quốc kết giao với thế giới nhằm quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của đất nước Hàn Quốc.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc với quận Jongno - 2

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Hội đồng quận Jongno.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc với quận Jongno - 3

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi chiêu đãi của Korea Foundation.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Chủ tịch đánh giá cao hiệu quả hoạt động và sự hợp tác của Korea Foundation góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển hơn nữa tình hữu nghị, quan hệ giao lưu hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Chủ tịch đề nghị trong tương lai, Quỹ tập trung quảng bá nền văn hóa năng động và đầy quyến rũ của Hàn Quốc với thế giới; thúc đẩy sự phát triển của ngành Hàn Quốc học, được coi là tấm gương phản ánh lịch sử, ngôn ngữ, sự phát triển và thành tựu của xã hội Hàn Quốc hiện đại; đồng thời đẩy mạnh các dự án ngoại giao công chúng theo mô hình thế kỉ 21, phù hợp với vị thế mới của Hàn Quốc trên trường quốc tế.

MTTQ sẽ góp sức cùng với Korea Foundation tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư để tăng cường chiến lược hợp tác giữa hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc với quận Jongno

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO