Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp nhà nước CHLB Đức

L.Bình 25/11/2015 08:18

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Joachim Gauck, sáng 24/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn cấp cao nước ta đã rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Liên bang Đức. 

19h tối qua (giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến sân bay Tegel Thủ đô Berlin. Nhà nước Đức đã dành cho Việt Nam sự tiếp đón trọng thị. Ngay khi vào không phận Berlin, hai máy bay phản lực đã hộ tống chuyên cơ của Chủ tịch nước. Tại sân bay cùng với 21 tiếng đại bác chào mừng, các quan chức ngoại giao của Đức và Đại sứ Việt Nam tại đây đã đón Chủ tịch nước, phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước ta tới nước Đức thống nhất kể từ năm 1990 và đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2015). Chuyến thăm của Chủ tịch nước lần này, từ ngày 24 đến 26-11, nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và CHLB Đức. Hiện nay Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu, chiếm khoảng 19% xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu, bằng cả Anh và Pháp cộng lại.

Tính đến tháng 9/2015, Đức có 261 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,413 tỉ USD, đứng thứ 22/105 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Về phía Việt Nam, hiện có 17 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Đức với tổng vốn đầu tư đạt trên 92 triệu USD. Đến nay, ở Đức có khoảng 125.000 người Việt Nam đang sinh sống, trong đó 20% đã nhập quốc tịch Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp nhà nước CHLB Đức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO