Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: Giám sát chặt môi trường tại Nhà máy giấy Lee&Man

28/06/2017 17:00

Về việc lo ngại của cử tri khi nhà máy giấy Lee & Man (Hậu Giang) đi vào hoạt động, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Nhà máy phải bảo đảm an toàn mới được phép hoạt động nên bà con yên tâm.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu QH thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Ngày 28/6, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và các thành viên trong Đoàn đại biểu QH thành phố Cần Thơ gồm: Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu QH TP Cần Thơ Trần Quốc Trung; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Phó hiệu Trưởng Trường Đại Học Cần Thơ; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng đoàn đại biểu QH TP Cần Thơ báo cáo diễn biến của kỳ họp thứ 3 khoá XIV, trong đó báo cáo những hoạt động của đoàn đại biểu QH TP Cần Thơ trong suốt kỳ họp với 28 lượt ý kiến tham gia.

Tại buổi tiếp xúc, đoàn ĐBQH đã ghi nhận 9 ý kiến với 30 vấn đề tập trung vào việc kiến nghị về tình trạng giao thông trên Quốc lộ 80 xuống cấp nghiêm trọng và các tuyến giao thông nông thôn bị xuống cấp, sạt lở; tình trạng vệ sinh môi trường ô nhiễm; an toàn vệ sinh thực phẩm, tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; giá cả hàng hóa đầu vào kém chất lượng, đầu ra không ổn định; nạn cát tặc; vấn đề bảo hiểm y tế cần được liên thông tuyến trong khám chữa bệnh; bình đẳng giới; nạn xâm phạm tình dục trẻ em; chính sách cho người có công với cách mạng…

Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, linh mục Phan Đình Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ nêu 3 ý kiến: Nông dân rất phấn khởi vì giá lúa tăng gần gấp rưỡi so với năm ngoái nhưng đau xót trước giá heo, gà, vịt, rau màu… Bà con lo ngại về tình trạng môi trường đặc biệt là khi hoạt động của nhà máy giấy Lee & Man khi đi vào hoạt động thì nguồn nước sông Hậu bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến toàn bộ sản xuất và sinh họat của hàng triệu người dân. Cử tri cũng đề nghị QH quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp là đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trò chuyện cùng các cử tri.

Cử tri Nguyễn Văn Đặng, xã Thạnh Lộc nêu ý kiến: Tình trạng hàng giả, hàng nhái, phân bón giả tràn lan, nhưng các cơ quan chức năng xử lý chưa triệt để khiến người dân lãnh đủ. Đề nghị xử lý nghiêm không để ảnh hưởng đến cộng đồng.

Linh mục Phan Chí Minh kiến nghị giải quyết trả lại phần đất trước đây chính quyền tỉnh thu hồi của tòa giám mục để làm Trung tâm giáo dục thường xuyên nay không còn sử dụng.

Cử tri Lê Quang Trường, xã Vĩnh Trinh nêu 2 ý kiến: Giao thông nông thôn từ sau khi xây dựng nông thôn mới (NTM) thì cột điện nằm giữa đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đề nghị ngành điện di dời vào lề. Cần nâng chỉ số tiêu dùng điện của mỗi hộ dân lên 100 kwh/tháng thay vì 50 kwh như hiện nay.

Cử tri Vũ Đức Hước, Giáo xứ Chánh xứ Giáo xứ Tân Hòa nêu 2 ý kiến: đường giao thông nông thôn liên xã xuống cấp nghiêm trọng nhưng địa phương chưa có kinh phí đề nghị QH quan tâm hỗ trợ. Khi xây dựng xã NTM, không tính đến xe vận tải chạy nay trở thành xã NTM cần chú trọng nâng chất giao thông nông thôn; Cần tăng cường quản lý vệ sinh môi trường ở xã Thạnh An vì trên địa bàn có nhiều trang trại nuôi heo.

Có mặt tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giải đáp những vấn đề liên quan đến Cần Thơ và huyện Vĩnh Thạnh như: thịt heo dội chợ; giá lúa tăng; giá cá tra tăng; các trụ điện giữa đường; nạn cát tặc…

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhận xét: Vĩnh Thạnh là huyện xa, cách trung tâm 100 km, nhưng nhiều năm qua, các phong trào ở Vĩnh Thạnh rất tốt, bà con đã đoàn kết cùng chung sức thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Các linh mục và bà con giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo.

Trả lời những ý kiến của cử tri, Chủ tịch QH cho biết sẽ giám sát vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm giao 3 Bộ tham gia: Bộ Nông nghiệp , Bộ Công Thương; Bộ Y tế cùng phối hợp quản lý. Về việc lo ngại của cử tri khi nhà máy giấy Lee & Man (Hậu Giang) đi vào hoạt động, Chủ tịch QH khẳng định: Nhà máy phải bảo đảm an toàn mới được phép hoạt động nên bà con yên tâm. Các cơ quan chức năng phải công khai kết luận và buộc phải đảm bảo an toàn mới cho hoạt động.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trò chuyện cùng các cử tri.

Về giá lúa có ổn định hay không, Chủ tịch QH cho rằng: Quy luật kinh tế tùy thuộc vào nguồn cung cầu, không thể khác được. Vấn đề chất lượng và thị trường tiêu thụ vẫn rất quan trọng. “Nếu gạo của chúng ta cạnh tranh được gạo của khu vực thì giá lúa sẽ cao”.

Theo Chủ tịch QH, Nhà nước đã có chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tìm đầu ra ổn định.

Đối với ý kiến của cử tri Võ Hoàng Nhanh về việc hỗ trợ xây dựng nhà có công theo Nghị định 22 của Chính phủ. Chủ tịch QH đề nghị TP Cần Thơ xem lại việc này, đặc biệt, Chủ tịch QH nhắc nhở, phòng LĐ-TB&XH của huyện Vĩnh Thạnh đã làm việc này chưa, đã thống kê danh sách các hộ gia đình, kể cả các hộ đã được hỗ trợ và chưa hỗ trợ. “Nếu chưa hỗ trợ xây dựng thì xây dựng, còn xây dựng rồi mà xuống cấp thì xem xét nâng cấp cho bà con…”, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Về nạn cát tặc, chống cát tặc không phải cấm khai thác mà phải khai thác hợp lý đúng qui định. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân giao UBND thành phố giải quyết ngay những bức xúc của dân theo thẩm quyền.

Trả lời ý kiến của cử tri phường Cái Khế, quận Ninh Kiều về Dự án đường cao tốc Trung Lương - Cần Thơ bao giờ xong, Chủ tịch cho biết: Hiện đang nằm trong chương trình đầu tư, nhưng từ nguồn tiền BOT chứ không phải nguồn ngân sách như trước đây đưa ra. “Sau đợt tiếp xúc này chúng tôi sẽ tiếp tục bàn và quyết tâm đưa dự án này để thực hiện vào thời gian tới”. Chủ tịch QH nói: “Bà con yên tâm, dự án này đã nằm trong kế hoạch đầu tư, còn nguồn vốn nào để thực hiện thì Chính phủ sẽ tính toán cân đối và sớm thực hiện trong thời gian tới”.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao bảng tượng trưng trị giá 3 tỷ đồng vận động Viettinbank ủng hộ xây nhà Đại Đoàn Kết cho huyện Vĩnh Thạnh.

Nhân dịp tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Thạnh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao 3 tỷ đồng vận động từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cho UBND huyện Vĩnh Thạnh để xây dựng nhà Đại đoàn kết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: Giám sát chặt môi trường tại Nhà máy giấy Lee&Man

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO