Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu

Theo Vov.vn 31/12/2016 10:10

Tối 30/12, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các tập thể trong tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi Lễ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới tham dự buổi lễ.

20 năm qua, Bạc Liêu đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, tích cực phát huy tiềm năng, lợi thế, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Tổng sản phẩm bình quân đầu người tăng gấp 8 lần. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng gần 50 lần. Tổng thu ngân sách tăng 14,7 lần. Kim ngạch xuất khẩu tăng 8 lần. Sản lượng lúa tăng gấp 2 lần, thủy sản 6 lần.

Nhiều dự án mang tính quan trọng được hình thành và phát huy hiệu quả góp phần thu hút lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách, góp phần tăng trưởng kinh tế và tăng tỉ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đặc biệt, dự án điện gió đã hoàn thành với 62 turbine với tổng công suất 99,2MW đây là dự án điện gió lớn nhất của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bạc Liêu đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển vừa qua.

Đối với tỉnh Bạc Liêu, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là chất lượng nguồn nhân lực thấp. Nhu cầu đầu tư phát triển lớn, nhưng khả năng cân đối ngân sách có hạn. Kết cấu hạ tầng còn yếu kém. Một bộ phận người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đời sống còn hết sức khó khăn. Những diễn biến phức tạp về dịch bệnh, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Trước những khó khăn đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đảng bộ, chính quyền quân và dân tỉnh Bạc Liêu cần tập trung khai thác những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiệu quả. Nhân rộng và phát triển các mô hình chăn nuôi lúa, tôm kết hợp, lúa chất lượng cao, nuôi tôm bán công nghiệp, công nghiệp đưa ngành nuôi trồng thủy sản trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.


Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huân chương hạng Nhất, Nhì cho các tập thể trong tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói: "Tỉnh cần đẩy mạnh liên kết vùng, nhất là các địa phương Tây Nam bộ, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, và tái cơ cấu kinh tế, đảm bảo hài hòa, hợp lí giữa phát triển theo chiều rộng, chiều sâu, giữa mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng và hiệu quả. Thực hiện tốt hơn nữa 3 khâu đội phá chiến lược. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy lợi thế so sánh của tỉnh, giảm tỉ trọng nông lâm ngư nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ".

Cùng với đó, tỉnh Bạc Liêu cần tạo môi trường thông thoáng, bình đẳng để thu hút đầu tư, phát huy tối đa nội lực và huy động các nguồn lực bên ngoài, coi trong xã hội hóa đầu tư, để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi, điện làm cơ sở để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp nông thôn.

Tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng để thu hút đầu tư, phát huy tối đa nội lực và huy động nguồn lực bên ngoài; chú trọng nâng cao phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO