Chủ tịch UBTWMTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân dự lễ kỷ niệm 30 năm Hội hữu nghị Việt Nam – Đức

Anh Vũ - Ảnh: Hoàng Long 21/09/2015 19:05

Chiều 21/9 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa CHXHCN Việt Nam và CHLB Đức. Dự buổi lễ có GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Hanns-Joerg Brunner, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chào mừng Lễ kỷ niệm.

Được thành lập năm 1985, Hội hữu nghị Việt Nam-Đức đã thực hiện sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại nhân dân, vận động các tổ chức bạn bè và nhân dân Đức, hướng dư luận Đức tiếp tục quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ công cuộc tái thiết của Việt Nam sau chiến tranh, trong đó có cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam.

Theo GS.TS Hoàng Văn Huây - Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức, trong 30 năm qua với vai trò là một tổ chức đối ngoại nhân dân có lực lượng đông đảo, cơ sở sâu rộng, phương thức hoạt động linh hoạt, Hội hữu nghị Việt Nam - Đức đã tích cực xây dựng, thực hiện nhiều sáng kiến một cách hiệu quả trong rất nhiều mảng công tác nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thông tin tuyên truyền đối ngoại, giúp đỡ người Việt Nam hồi hương tái hòa nhập cuộc sống...

Trong 5 năm qua, Hội đã phối hợp với Bang Hessen trao học bổng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng với số tiền 20 tỷ đồng, các cấp hội cũng huy động nguồn xã hội hóa được 12 tỷ đồng phục vụ cho các hoạt động của Hội.

Quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm.

Trải qua 30 năm phát triển và trưởng thành, Hội hữu nghị Việt Nam-Đức có gần 5.000 hội viên và 27 tổ chức thành viên trên toàn quốc. Hội luôn giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Đức góp phần thúc đẩy không ngừng quan hệ giữa hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Thực hiện nhất quán phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam-Đức luôn gắn kết chặt chẽ với hoạt động ngoại giao của Nhà nước, đối ngoại của Đảng, tạo nên 3 trụ cột trong mặt trận ngoại giao của Việt Nam đóng góp cho thành công của chính sách đối ngoại rộng mở, độc lập và tự chủ của Việt Nam.

Tại buổi lễ ông Hanns-Joerg Brunner, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam chúc mừng những thành tựu mà Hội hữu nghị Việt Nam – Đức đã đạt được trong 30 năm qua góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển.

Ông Hanns-Joerg Brunner cho rằng năm 2015 là năm hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa CHXHCN Việt Nam và CHLB Đức và 30 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Đức, hai bên đã có nhiều hoạt động như trao đổi các đoàn cấp cao, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường trao đổi thương mại… qua đó góp phần biến mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên thành hiện thực.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trao tặng
Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội hữu nghị Việt Nam-Đức.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng những đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam – Đức trong hoạt động đối ngoại nhân dân qua đó góp phần quan trọng vào hoạt động ngoại giao của Nhà nước, đối ngoại của Đảng.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng với truyền thống 30 năm, gần 5.000 hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Đức và 27 tổ chức thành viên trên toàn quốc của Hội Hữu nghị Việt Nam Đức sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp xứng đáng để góp phần tích cực hơn nữa vào việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức trong thời gian tới.

Tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội hữu nghị Việt Nam-Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch UBTWMTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân dự lễ kỷ niệm 30 năm Hội hữu nghị Việt Nam – Đức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO