Chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân khu vực biên giới biển

Duy Hưng 09/08/2018 18:11

Ngày 9/8, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017).

Chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân khu vực biên giới biển

Ông Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của tỉnh đạt thành tích trong thực hiện Pháp lệnh.

Thông tin tại hội nghị cho biết, tỉnh Nam Định có 72 km bờ biển; có 20 xã, thị trấn thuộc các huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu, Nghĩa Hưng nằm trong khu vực biên giới biển.

Trong 20 năm qua, thực hiện Pháp lệnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, BĐBP tỉnh Nam Định đã làm tốt các công tác tham mưu; nắm chắc tình hình trên khu vực biên giới biển liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phát hiện, đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, nhiều loại tội phạm.

Trong đó đã bắt 265 vụ/493 đối tượng buôn bán ma túy; phát hiện, xử lý 992 vụ/1.384 đối tượng vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, hàng hải, thuỷ nội địa, trật tự an toàn xã hội; xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu tang vật xung quỹ nhà nước hơn 14 nghìn tỷ đồng.

BĐBP Nam Định cũng thường xuyên phối hợp MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; xây dựng, đẩy mạnh các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ, chủ quyền, an ninh biên giới thông qua các mô hình cụ thể như tổ tự quản an ninh trật tự khu vực đầm bãi, bến neo đậu tàu thuyền, tổ tàu thuyền an toàn trên biển. Đồng thời đấu tranh làm thất bại các âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ, chống phá.

Cùng với đó, BĐBP Nam Định cũng tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với xoá đói giảm nghèo cho nhân dân trên trên địa bàn biên giới. Trong đó, luôn duy trì, thực hiện hiệu quả các CVĐ "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo", "Xây dựng nhà đại đoàn kết", "Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới"...

Đặc biệt, BĐBP tỉnh Nam Định luôn đóng vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn..., góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Hội nghị nhìn nhận thời gian tới tình hình trên khu vực biên giới biển của tỉnh còn nhiều diễn biến phức tạp, do vậy lực lượng biên phòng cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình; làm tốt công tác tham mưu; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; chú trọng xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển của tỉnh...

Hội nghị cũng nêu ra 5 vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, lý giải các nguyên nhân; đề ra phương hướng, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt Pháp lệnh trong thời gian tới đồng thời nếu một số kiến nghị, đề xuất đối với Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân khu vực biên giới biển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO