Chung khảo giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc

Thành Luân 26/11/2018 14:20

Ngày 26/11, tại TP HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khai mạc Hội thi chung khảo giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018. Tham dự và chỉ đạo có ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chung khảo giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc

Ông Võ Văn Phuông, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Hội thi. Ảnh: Hồng Phúc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Văn Phuông nhấn mạnh, công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận của công tác tư tưởng, có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng.

Công tác này sẽ giúp nâng cao nhận thức, củng cố lập trường, quan điểm chính trị cho cán bộ, đảng viên, góp phần vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Võ Văn Phuông cũng nhắc đến nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, trong đó xác định “ Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế, tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học”.

Do đó, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương kỳ vọng Hội thi không chỉ là một cuộc thi mà còn là một đợt tập huấn nghiệp vụ quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Chung khảo giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc - 1

Thí sinh bốc thăm số báo danh vòng chung khảo. Ảnh: Hồng Phúc.

Qua Hội thi, Ban tuyên giáo Trung ương sẽ tuyển chọn, công nhận, suy tôn các giảng viên lý luận chính trị giỏi của các trung tâm bồi dưỡng chính trị. Hội thi cũng là cơ sở để các Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị cấp huyện có thêm căn cứ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp cho đội ngũ giảng viên hằng năm; thúc đẩy hơn nữa việc đổi mới phương thức giảng dạy và học tập, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả trong công tác giảng dạy lý luận chính trị.

Theo Ban tổ chức, Hội thi năm nay có 21 giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức. Các giảng viên đã xuất sắc vượt qua 130 giảng viên được lựa chọn từ hội thi cấp huyện, thị xã, cấp tỉnh, thành và cấp khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung khảo giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO