Chung tay xây dựng đất nước

Hương Nguyên 01/11/2015 09:00

Sau gần 2 tháng Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII đưa ra lấy ý kiến nhân dân, dù sinh sống ở nước ngoài nhưng những người con đất Việt đã bằng cách này, cách khác đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm cho đại sự của đất nước.

Chung tay xây dựng đất nước

Ông Nguyễn Huy Thắng (giữa) kiều bào Đức trong một lần đến Trường Sa.

Tôn trọng quy luật của thị trường

Đánh giá cao Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII, ông Nguyễn Huy Thắng (CHLB Đức) cho biết, những năm vừa qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dù chịu nhiều tác động của các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng vẫn đạt được những kết quả đáng mừng.

Tuy nhiên, nhìn nhận lại những gì chúng ta đã làm được thì vẫn còn nhiều yếu tố và điều kiện khả năng để tăng tốc độ phát triển kinh tế của đất nước lên cao hơn nữa, chứ không chỉ dừng lại ở chỉ tiêu kinh tế tăng 6,5%. Về chỉ tiêu kinh tế sẽ đạt từ 6,5-7% trong 5 năm sắp tới, ông Thắng cũng cho rằng, đặt ra chỉ tiêu như vậy không phải là cao.

“Nếu chúng ta thu hút được tiềm năng, chúng ta có cơ chế, chính sách, chúng ta làm những việc được lòng dân như những nhà khoa học Việt Nam mong muốn thì tốc độ phát triển đó chưa phải là nhiều. Tôi nghĩ rằng có thể đạt cao hơn mức đề ra như vậy”.

Điểm mới nữa trong Dự thảo văn kiện có liên quan đến lĩnh vực kinh tế được người dân trong và ngoài nước đánh giá cao, đó là xác định thị trường là vấn đề cơ bản, Nhà nước điều tiết, quản lý trên cơ sở thị trường. Lấy thị trường làm yếu tố gốc để phân bổ, điểu hành kinh tế là hợp xu hướng phát triển. Theo ông Thắng, trong những năm vừa qua, từ khi đất nước mở cửa đã thu hút được rất nhiều dự án từ nước ngoài. Định hướng xây dựng nền kinh tế của chúng ta gắn với thị trường đó là điều rất đúng.

Bởi vì đất nước ta đã trải qua chiến tranh, chúng ta chưa có nền kinh tế thị trường, chúng ta chưa có nền khoa học kỹ thuật phát triển, thì việc định hướng phát triển kinh tế XHCN gắn với kinh tế thị trường, vận động hai quy luật đó, là rất đúng. Bởi vì quy luật kinh tế XHCN có những ưu việt của kinh tế XHCN trong một thời kỳ khó khăn của đất nước. Còn kinh tế thị trường đã thúc đẩy sự phát triển và kích thích sự phát triển rất lớn. Nó làm mọi tầng lớp, mọi thành phần và mọi người đều tham gia vào quá trình sản xuất.

Chính sách để thu hút nguồn lực kiều bào

Góp ý vào những vấn đề liên quan đến một bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Huy Thắng cho rằng, Dự thảo văn kiện nêu rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước, kiều bào ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Quan điểm đó đã phát huy được tiềm lực và kiều bào cảm thấy vô cùng phấn khởi và vui mừng, vì bà con sống xa Tổ quốc vẫn được Đảng, Nhà nước coi trọng. Dù vậy, ông Thắng mong muốn, thời gian tới Đảng và Nhà nước cần ban hành các chính sách sát với thực tiễn để thu hút được nhiều hơn nữa tiềm lực chất xám cũng như vật chất của kiều bào trong công cuộc xây dựng Tổ quốc.

Đồng quan điểm, đã coi trọng kiều bào phải có chính sách thu hút các nguồn lực của kiều bào đồng thời phải xem đường đi của chính sách có tắc nghẽn chỗ nào không để tìm cách tháo gỡ, bà Lương Bạch Vân- Chủ tịch Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cho biết, nhiều năm làm công tác kiều bào, rất nhiều chính sách như miễn thị thực, kiều bào được mua bất động sản, chính sách thành lập doanh nghiệp mới… đã thể hiện sự quan tâm của Nhà nước với kiều bào.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhiều chính sách còn gặp vướng mắc. Vẫn còn tình trạng luật ban hành rồi chờ thông tư, nghị định gây phiền phức cho bà con, làm nản lòng kiều bào. “Đã khuyến khích thì phải cởi bỏ những rào cản, mới thu hút được nguồn lực của kiều bào”- bà Vân nói.

Để có thêm nhiều nhà đầu tư là kiều bào

Làm thế nào để có giải pháp căn cơ tạo sức bật cho kinh tế Việt Nam, điều này đã thu hút được nhiều ý kiến đóng góp của kiều bào cho Dự thảo Văn kiện. Theo GS Trần Văn Thọ, kiều bào Nhật, việc đổi mới suốt 30 năm qua đã đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy nghèo và trở thành nước có thu nhập trung bình. Nhưng so với tiềm năng, kể cả những thời cơ thuận lợi bị bỏ lỡ và so với kinh nghiệm của các nước Đông Á thì tốc độ phát triển của Việt Nam vẫn còn thấp và kém hiệu suất.

Các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... đã phát triển nhanh. Một trong những giải pháp quan trọng mà các nền kinh tế mới nổi đạt được đó là họ đã xem trọng khu vực kinh tế tư nhân, coi DN tư nhân là động lực đưa nền kinh tế phát triển- theo GS Thọ.

Chính sự tạo sân chơi bình đẳng cho mọi DN, yểm trợ DN nhỏ và vừa bằng chính sách tín dụng, thủ tục hành chính đơn giản nên đầu tư của khu vực này tăng rất nhanh. Ở Nhật, tỉ lệ đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân trên GDP tăng từ 20% năm 1955 lên 30% năm 1960 và 35% năm 1970. Trong tổng đầu tư có tới 75% là của DN tư nhân.

Những công ty tư nhân nổi tiếng sau này như Honda, Sony, Toyota, v.v. đều lớn mạnh trong giai đoạn này. Cởi trói cho khu vực kinh tế tư nhân, khuyến khích DN tư nhân phát triển đã làm nên một nước Nhật hùng cường. GS Trần Văn Thọ nói.

Chung tay xây dựng đất nước - 1

Ông Đỗ Xuân Hoàng kiều bào Nga.

Tương tự, ông Đỗ Xuân Hoàng- Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga cho rằng: Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII đã coi kinh tế tư nhân không chỉ là một động lực mà còn được khẳng định là một động lực quan trọng đối với sự nghiệp thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đây là sự tiến bộ. Hiện khu vực kinh tế tư nhân đang có khoảng 500 nghìn DN, chiếm gần 90% số DN của cả nước.

Hàng năm khu vực kinh tế này đóng góp gần 50% GDP và giải quyết gần 90% số công ăn việc làm cho người lao động. Muốn thành phần kinh tế này trở thành động lực cho sự phát triển trong tương lai gần, cần có giải pháp căn cơ để thúc đẩy khu vực này phát triển.

Theo ông Hoàng, Đảng, Nhà nước cần phải có các cơ chế chính sách, nhất là các chính sách giúp DN tư nhân thuận lợi hơn với việc tiếp cận với các nguồn vốn, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại và các dịch vụ trong các lĩnh vực thuế, hải quan. Có như vậy khu vực kinh tế tư nhân mới thực sự là động lực quan trọng của quá trình phát triển.

“Hy vọng, với những chính sách đúng hướng như vậy, sẽ thu hút được một lượng lớn kiều bào gấp rút về nước đầu tư, góp phần xây dựng đất nước”- ông Hoàng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung tay xây dựng đất nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO