Công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016

Ảnh: Hoàng Anh 29/08/2016 11:19

Ngày 29/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ công bố và phát hành Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016.

Công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại Lễ công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2016.

Dự lễ công bố có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Cùng dự có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam; GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam; TS Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương cùng đại diện nhiều cơ quan bộ, ban ngành trung ương và địa phương và các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học là thành viên hội đồng tuyển chọn Sách Vàng và các tác giả, nhóm tác được tuyển chọn trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016.

Công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 - 1

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ.

Với ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016), Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 tuyển chọn và công bố 71 công trình sáng tạo khoa học, công nghệ từ 186 công trình do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương, các tỉnh, thành phố giới thiệu.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, sáng tạo luôn là một phẩm chất của người Việt, cùng với các giá trị truyền thống như dũng cảm, kiên cường, đoàn kết đã tạo nên sức mạnh tinh thần và vật chất của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ, dân tộc Việt Nam muốn bứt phá nhanh hơn nữa, bền vững hơn nữa cần phát huy năng lực sáng tạo của dân tộc, vì quốc gia nào có năng lực cạnh tranh cao sẽ có nhiều cơ hội vươn lên cao hơn, xa hơn và nhanh hơn.

“Cạnh tranh giữa các quốc gia, suy cho cùng là cạnh tranh trong việc sáng tạo và phát huy nguồn vốn tri thức, khoa học và công nghệ” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 - 2

Các đại biểu tham dự Lễ công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2016.

Để góp phần khơi dậy, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam hiện đang xây dựng Đề án tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ (KHCN)phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế và hưởng ứng phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ phát động giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Để triển khai phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam, và 12 Bộ (Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Quốc phòng; Công an; Xây dựng; Giao thông - Vận tải; Lao động, Thương binh và Xã hội; Ngoại giao), các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam ở Trung ương và các địa phương tổ chức tuyển chọn các công trình sáng tạo trong cả nước.

Các công trình sáng tạo được đưa vào Sách Vàng với các tiêu chí là các công trình, giải pháp sáng tạo KHCN trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đã đạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức trong 2 năm 2014, 2015.

Công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 - 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và
Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại buổi lễ.

Đây cũng là các công trình có giá trị KHCN hoặc giá trị ứng dụng thực tiễn cao, giá trị kinh tế cao, đạt hiệu quả trong sản xuất, đời sống.

Trên cơ sở các công trình sáng tạo KHCN do các bộ, ngành, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu, Hội đồng tuyển chọn gồm các nhà khoa học đầu ngành do GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đứng đầu đã bỏ phiếu chọn ra 71 công trình sáng tạo tiêu biểu để đưa vào Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016.

Từ năm 2016 và những năm tiếp theo, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan tổ chức tuyển chọn, công bố và phát hành Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam hàng năm.

Công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 - 4

“71 công trình trên 91 triệu dân như vậy bình quân cứ 1,3 triệu người có một công trình sáng tạo. Trong vòng 15 năm tới, cứ mỗi năm đất nước chúng ta sẽ có thêm một triệu người và như vậy có thêm 1 công trình được đưa vào Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam. Đó là điều rất đáng trân trọng với những tác giả được vinh danh trong cuốn sách này”- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Chúc mừng các tác giả được vinh danh trong buổi lễ Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn các tác giả tiếp tục giữ tâm trong, trí sáng, đem hết tài năng và trí tuệ để cho ra đời nhiều công trình sáng tạo hơn nữa, có ý nghĩa thiết thực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Đây là minh chứng hùng hồn cho khả năng sáng tạo của người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Từ đó góp phần gieo cho thế hệ trẻ về con người Việt Nam với ý chí và đam mê sáng tạo”, người đứng đầu MTTQ Việt Nam khẳng định.

Để động viên, khuyến khích phong trào sáng tạo trong cả nước, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trân trọng đề nghị các tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước cũng như người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm hỗ trợ hơn nữa cả về vật chất và tinh thần để các tác giả sáng tạo tiêu biểu được giới thiệu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam hàng năm có điều kiện triển khai ứng dụng rộng rãi các giải pháp sáng tạo của mình trên thực tiễn.

Công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 - 5

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sáng kiến của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, và các tỉnh, thành trong cả nước, tổ chức và hoàn thành việc tuyển chọn, biên tập và công bố cuốn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 để ra mắt đúng dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các bộ, ban, ngành, các thành viên của MTTQ ở Trung ương, các tỉnh, thành phố đã tổ chức nhiều giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, thu hút đông đảo các nhà khoa học, sáng chế và các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng.

Theo đó đã có hàng nghìn công trình KHCN đã được trao giải đã, đang áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 - 6

“Vì lẽ đó, việc tuyển chọn, biên tập và công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 là việc làm sáng tạo, kịp thời để cổ vũ, động viên, tôn vinh các nhà khoa học, nhà sáng chế, đồng thời giới thiệu cho nhân dân cả nước biết đến những thành tựu, giải pháp sáng tạo KHCN tiêu biểu đã làm nên những thành quả kỳ diệu mà chúng ta đạt được trong quá trình đổi mới những năm qua. Qua đó, khơi dậy và không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, trí tuệ của người Việt Nam thi đua sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.

Với việc tuyển chọn, biên tập và công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam sẽ được tiếp tục thực hiện hàng năm, vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là việc làm hết sức có ý nghĩa.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, việc tổ chức tốt nhất các cuộc thi sáng tạo KHCN trên phạm vi cả nước, ở từng bộ, ban, ngành và địa phương, nhất là Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức, từ đó tuyển chọn được các công trình, giải pháp sáng tạo KHCN tiêu biểu nên đưa vào cuốn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

“Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục quan tâm khuyến khích việc tìm tòi, sáng tạo các công trình KHCN, động viên các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài hưởng ứng tham gia phong trào thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng KHCN, từ đó tuyển chọn công trình, giải pháp sáng tạo KHCN làm phong phú Sách vàng Sáng tạo Việt Nam để công bố rộng rãi trong toàn xã hội, góp phần thiết thực, hiệu quả trong hoạt động KHCN để phát triển đất nước ngày càng phồn vinh”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 - 7

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình phát biểu tại buổi lễ.

Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 là một cuốn sáng nhỏ nhưng mang nhiều khát vọng lớn đồng thời là sự phản ánh hiện thực sinh động sức mạnh về tư duy, sáng tạo của con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

Vấn đề không chỉ là chúng ta lấp đầy những trang sách bằng những công trình sáng tạo mà chính là chúng ta đang thắp lên một ngọn lửa, cổ vũ cho những niềm đam mê sáng tạo trong cá nhân mỗi người vì sự phát triển của đất nước, của dân tộc.

Điều đọng lại trong cuốn sách này chính là sự kết hợp giữa tinh thần năng động, sáng tạo và ý chí vươn lên trong cuộc sống giúp con người làm chủ hoàn cảnh, phát huy sáng kiến cá nhân để đạt được những thành công như mong muốn.

Và đó chính là lý do để Việt Nam ngày càng có nhiều cá nhân sáng tạo, nhiều giải thưởng khoa học, đặc biệt sự sáng tạo còn xuất hiện ở những nông dân Việt Nam - những sáng tạo vượt qua mọi chuẩn mực thông thường.

Công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 - 8

Có thể kể đến những sản phẩm có tính ứng dụng rộng rãi, mang lại nhiều giá trị thực cho đời sống hàng ngày như ông Mai Văn Cúc (Bình Phước) là người tự sáng chế máy bẫy sinh học diệt ruồi vàng hại hoa quả.

Bà Phan Thị Thuận, Công ty TNHH tơ tằm Mỹ Đức sáng chế mền bông bằng tơ tằm do con người điều khiển con tằm tự dệt nên sản phẩm, hay như cô gái người dân tộc Tẩn Mý Dao, làm việc ở Ban quản lý rừng phòng hộ Nậm Mạ, xà Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã tự nhân giống cây lá tắm (củ cải Hphây) bằng giâm hom và trồng cây lá tắm dưới tán lá rừng, hay những công trình sáng tạo KHCN phục vụ nhiệm vụ quốc phòng…

Còn nhiều sản phẩm khác với những con người giàu sức sáng tạo với lòng yêu nước, góp thêm sáng kiến, cống hiến của cá nhân mình, biến những ước mơ nhỏ bé thành hiện thực, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 - 9

Ban Chỉ đạo Tuyển chọn trao Giấy chứng nhận cho các tác giả và nhóm tác giả được vinh danh trong Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016.

Tại lễ công bố, Ban Chỉ đạo Tuyển chọn đã trao Giấy chứng nhận cho các tác giả và nhóm tác giả được vinh danh trong Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016.

Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 do GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Việt Nam trực tiếp chỉ đạo.

Chịu trách nhiệm xuất bản: TS Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam.

Chịu trách nhiệm tuyển chọn: GS. TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam.

Chịu trách nhiệm biên tập: TS Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Thư ký Biên tập Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam.

Dạ Yến

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO