Cùng nắm tay xây dựng các xứ họ đạo ngày càng đáng sống

Ảnh: Hoàng Long 22/12/2015 19:06

Chiều 22/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCG) nhân dịp lễ Giáng sinh 2015.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cùng tham dự có Bí thư thứ nhất Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam…

Phát biểu của Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBĐKCG Việt Nam tại buổi gặp mặt cho biết, UBĐKCG Việt Nam là một tổ chức xã hội của người Công giáo, hoạt động theo đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Năm qua, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VI, UBĐKCG Việt Nam đã làm được nhiều việc, củng cố tổ chức, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” đã và đang gặt hái được nhiều kết quả thiết thực.

UBĐKCG Việt Nam cũng đã tổ chức thành công Hội nghị Toàn quốc biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, đồng bào Công giáo cũng đã có những cá nhân tiêu biểu được tôn vinh, trên các lĩnh vực kinh tế, từ thiện, văn hóa.

Ngay sau đó, UBĐKCG Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hơn hoạt động thi đua yêu nước thông qua việc tổ chức hội nghị giao ban 4 cụm miền trong cả nước….

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo UBĐKCG Việt Nam cùng toàn thể bà con giáo dân sinh sống trong và ngoài nước đón Giáng sinh và năm mới an lành, hạnh phúc.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, theo truyền thống những người Công giáo, những ngày này dù ở châu Âu, châu Á, châu Phi hay châu Mỹ, tất cả những người Công giáo đều nghĩ về ngày Thiên chúa giáng sinh với tình cảm sâu sắc, niềm vui và hy vọng của một năm mới đầy khởi sắc. Tại đất nước chúng ta, các tôn giáo khác cũng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với đồng bào Công giáo.

Chia sẻ về chuyến thăm đến tòa thánh Vaticăng, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và Tòa thánh ngày càng tốt đẹp. Hai bên đã trao đổi và chia sẻ nỗi lo lắng chung về tình hình lựa chọn giới tính khi sinh, quyền sống của trẻ em, vấn đề biến đổi khí hâu, ô nhiễm môi trường…

MTTQ Việt Nam nhận thấy, vấn đề ô nhiễm môi trường, chống biến đổi khí hậu là điểm gặp nhau tương đồng của tất cả các tôn giáo.

Đầu tháng 12 vừa qua tại TP Huế, lần đầu tiên 40 tổ chức tôn giáo thuộc 14 tôn giáo đã bàn bạc và đi đến ký kết chương trình phối hợp chung tay bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Cũng trong năm 2015, để ghi nhận sự đóng góp của các linh mục và bà con giáo dân, UBĐKCG đã tổ chức Hội nghị biểu dương 100 bà con giáo dân và linh mục tiêu biểu trong việc thực hiện sống tốt đời đẹp đạo, tham gia tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới.

Khẳng định sự phát triển ngày càng sâu rộng của đồng bào Công giáo cũng như ghi nhận sự đóng góp của Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gửi gắm niềm tin vào bà con giáo dân cùng nắm tay nhau sản xuất, lao động, làm giàu chính đáng, giảm nghèo, giữ gìn trật tự trị an, cùng nhau xây dựng môi trường sống để các xứ họ đạo ngày càng đáng sống.

Anh Vũ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cùng nắm tay xây dựng các xứ họ đạo ngày càng đáng sống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO