Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X

QUỐC ĐỊNH 22/10/2015 17:14

Ngày 22-10, tại Thị  xã Đồng Xoài, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 chính thức được khai mạc. Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy thành phố Hà Nội Phạm Quang Nghị; đại diện lãnh đạo nhiều tỉnh/thành trong khu vực; lãnh đạo tỉnh nhà; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; các anh hùng lực lượng vũ trang; các bậc lão thành cách mạng; đặc biệt là sự có mặt của 350 đại biểu, đại diện cho gần 30.000 đảng viên tron

Ông Phạm Quang Nghị phát biểu
tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X

Ông Nguyễn Văn Trăm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của Bình Phước đạt 10,8%/năm. Tổng GRDP năm 2015 đạt 10.150 tỷ đồng, tăng 1,67 lần so với năm 2010 và bình quân đầu người tăng từ 24 triệu đồng năm 2010 lên 39,8 triệu đồng năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách tăng gấp 1,35 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Kết quả chương trình đột phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ ở từng ngành cụ thể: Sản xuất nông nghiệp với hướng chủ đạo là trồng cây công nghiệp, cây ăn trái với tổng diện tích đạt: 405.780 ha, tạo ra lượng giá trị lớn. Chăn nuôi gia súc, gia cầm được chú trọng phát triển.

Sản xuất công nghiệp với hướng tiếp tục phát huy lợi thế về nguyên liệu, lao động trong tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có trên 4.200 doanh nghiệp; 12 khu công nghiệp; 30 cụm công nghiệp. So với đầu nhiệm kỳ tăng gần gấp 1,6 lần về số doanh nghiệp và 1,6 lần về vốn đầu tư; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.543 tỷ đồng, tăng 2,1 lần, tạo việc làm cho 142 ngàn lao động, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X

Thương mại – dịch vụ phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường tiêu dùng. Tổng giá trị sản xuất của ngành năm 2015 đạt 5.820 tỷ đồng tăng gấp 1,84 lần so với năm 2010; kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, tăng 1,96 lần so với năm 2010.

Kết quả chương trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đã tập trung nâng cấp, mở rộng hệ thống đường giao thông; hệ thống các công trình thủy điện, thủy lợi, trại, trạm, trường học, bệnh viện; chỉnh trang đô thị, giao thông nông thôn…tạo ra nhiều cơ hội, điều kiện để các ngành mở rộng quy mô sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động, những nhu cầu cơ bản cho sản xuất và đời sống nhân dân, tạo diện mạo mới cho nông thôn và đô thị của tỉnh.

Tại đại hội, ông Nguyễn Tấn Hưng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa IX cho rằng, “Tuy chúng ta đạt được những kết quả quan trọng, đáng phấn khởi, song vẫn còn đó những khó khăn và yếu kém tồn tại, làm cho chúng ta, không ai có thể yên tâm với thực trạng tình hình trong nhiệm kỳ X. Thời cơ và thách thức đang ở phía trước, nhiệm vụ của chúng ta thời gian tới là rất nặng nề”.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Quang Nghị biểu dương và chúc mừng những thành tích rất đáng trân trọng và tự hào của Đảng bộ và nhân dân Bình Phước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Nghị đề nghị, nhiệm kỳ tới, Bình Phước cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước phát triển toàn diện; rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển đô thị… đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO