Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

21/01/2016 23:05

Sáng 21-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 1.510 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong toàn Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đại biểu dự Đại hội, các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, các vị lão thành cách mạng, các vị nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng từ khóa VI trở về trước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và thế hệ trẻ; các vị Đại sứ, đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự phiên khai mạc.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: TTXVN.

Trong Diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Đại hội lần thứ XII của Đảng tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, đánh giá 30 năm đổi mới và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới. Đại hội lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, Đại hội XII là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ- Kỷ cương - Đổi mới”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày nêu rõ, 5 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đạt những thành quả quan trọng. Nền kinh tế vượt qua nhiều thách thức. Tuy nhiên, đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện.

Nhìn lại những thành tựu cũng như hạn chế, khuyết điểm qua 30 năm đổi mới, Báo cáo của BCH Trung ương rút ra một số bài học. Đó là: Trong quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo; Đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm “lấy Dân làm gốc”, vì lợi ích nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; Đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, có bước đi phù hợp, tôn trọng quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề do thực tiễn đặt ra; Phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết; Phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Bên cạnh đó Báo cáo cũng nêu rõ, các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bài bản, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe; từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng.

* Tại phiên khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Đánh giá chung, báo cáo nêu, việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên kết quả chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí chưa có nhiều chuyển biến. Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách tư pháp có mặt chưa tiến bộ rõ rệt. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chuyển biến chậm.
Báo cáo nêu rõ, những thiếu sót, khuyết điểm trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân quan trọng là do hoạt động, phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa tập trung quyết liệt trong lãnh đạo tổ chức thực hiên nghị quyết, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong một số lĩnh vực chưa rõ…
“Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước Đại hội và toàn Đảng, toàn dân về những khuyết điểm, thiếu sót nêu trên”- ông Lê Hồng Anh nói.

* Tại phiên khai mạc, bà Trương Thị Mai- Ủy viên Trung ương Đảng thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội đã báo cáo danh sách các chính đảng, tổ chức quốc tế, cá nhân có thư, điện chúc mừng Đại hội. Theo đó, Đại hội XII đã nhận được 170 điện mừng của các Đảng, các tổ chức quốc tế... Thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng cảm ơn các chính đảng, tổ chức quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội.

Trên một số vấn đề, qua kiểm điểm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp vẫn chưa làm rõ thực chất, mức độ nghiêm trọng của tình hình, xảy ra ở đâu, ai chịu trách nhiệm như tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng chạy chức, chạy tội, tham nhũng, lợi ích nhóm… Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng và biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp gây bức xúc trong dư luận xã hội…

Nhiệm kỳ Đại hội XII sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó nổi bật là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công; Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế…

H.Mai - T.Hiếu

Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh:

Tôi tin vào công tác cán bộ

Với kết quả công tác cán bộ nữ trong nhiệm kỳ vừa qua và cả thời gian gần đây, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, việc làm cụ thể quan tâm đến đội ngũ cán bộ nữ. Tôi tin thời gian tới, công tác cán bộ nữ trong Đảng, Quốc hội và chính quyền các tổ chức khác sẽ phát triển. Bản thân lãnh đạo nữ sẽ có tâm thế vững vàng hơn, tự tin hơn để vượt qua rào cản đời thường, định kiến về giới để cống hiến cho Đảng, nhà nước và phụ nữ.
Nhưng, tôi nghĩ: Giữa quan điểm, chủ trương và cơ chế, quy định phải đi liền với nhau. Có chủ trương mà thiếu cơ chế thì khó có thể đi vào cuộc sống được. Cần các cơ chế, quy định cụ thể hơn buộc mọi cấp, mọi ngành có chính sách quan tâm cụ thể hơn với phụ nữ. Đơn cử, quy định về tỷ lệ nữ trong các cơ quan lãnh đạo Đảng, dân cử, HĐND, chính sách về đào tạo, độ tuổi. Phụ nữ sẽ dành 10 năm để thực hiện chức năng làm vợ, làm mẹ. Một lúc làm hai việc đương nhiên sẽ không thuận lợi như nam giới. Vì thế, cần có chính sách để phụ nữ có cơ hội bình đẳng để phát triển. Đây không phải là ưu tiên mà thực tế là đảm bảo bình đẳng cơ hội xét từ đặc thù phụ nữ.
Tôi tin vào nữ lãnh đạo, vào công tác cán bộ. Hội nghị 14 đã có phương án thống nhất trình Đại hội. Với tình cảm, trách nhiệm trong công tác cán bộ nữ, tôi tin phụ nữ có thể đứng ở vị trí đứng đầu Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Hữu Lậm:

Thí điểm để dân bầu trực tiếp một số chức danh lãnh đạo là cần thiết

Làm công tác ở cơ sở nhiều năm, tôi thấy định hướng thí điểm dân bầu trực tiếp một số chức danh ở cơ sở mà Tổng Bí thư đề cập trong tổng hợp Báo cáo của BCH Trung ương khóa XI là rất đúng. Phải làm sao tổ chức được bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả. Việc nhất thể hóa chức danh ở cơ sở thậm chí cấp huyện là điều rất đúng. Tuy nhiên theo tôi phải đồng bộ từ cấp cơ sở và cả hệ thống vì thực tiễn chúng ta làm thí điểm rất tốt nhưng việc điều hành có phần lúng túng vì cấp trên theo mô hình cũ nhưng cấp dưới lại nhất thể hóa.
Việc bầu trực tiếp một số chức danh ở cơ sở là rất đáng hoan nghênh vì người dân và đảng viên người ta tiếp xúc thường xuyên với cán bộ người ta biết cán bộ, sẽ có đánh giá và hiểu cán bộ. Theo tôi chúng ta nên thực hiện.
Còn đối với cấp huyện phải có quá trình phát huy dân chủ, cung cấp thông tin cần thiết để người dân cán bộ bầu trực tiếp để người ta hiểu được cán bộ được mình lựa chọn. Thực tiễn khâu này chúng ta hiện nay làm chưa mạnh lắm nên cần đẩy mạnh.

Ông NGUYỄN VĂN MẬN - Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư phố Nguyễn Bính 2, phường Trần Quang Khải, TP. Nam Định:

Cách làm rất bài bản, khoa học

Nhân dân khu dân cư chúng tôi rất quan tâm đến công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là việc tổ chức Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tôi đánh giá rất cao một số chủ trương của Trung ương trong nhiệm kỳ qua, nhất là việc ban hành, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; việc chuẩn bị nguồn cán bộ cấp chiến lược thông qua việc lựa chọn, quy hoạch, đào tạo; việc chỉ đạo mang ra xét xử những vụ án tham nhũng lớn. Việc này cho thấy quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn của Đảng; cách làm, bước đi theo tôi cũng rất bài bản, khoa học. Chính vì vậy, cùng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng qua các hội nghị Trung ương gần đây, tôi tin tưởng Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ thành công rực rỡ.

Ông PHẠM NHƯ TUẤN - Chủ tịch UBMTTQ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa:

Giữ vững an ninh biên giới, hải đảo

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là một sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của non sông mà người dân cả nước mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng. Tôi mong rằng, Đại hội lần này sẽ bầu ra những đồng chí đủ đức, đủ tài để tiếp tục lãnh đạo, phát huy những thành tựu mà nhiệm kỳ trước đã đạt được, chèo lái con thuyền đất nước vượt qua mọi khó khăn, hội nhập với thế giới. Đặc biệt tiếp tục thể hiện rõ quan điểm của mình trong việc giữ vững an ninh biên giới, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc…

Ông NGUYỄN QUANG VINH - Chủ tịch UBMTTQ TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi:

Đổi mới để đưa đất nước đi lên

Tôi tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc, vào tương lai của đất nước. Thành công của Đại hội sẽ tạo nên sức mạnh to lớn vượt qua mọi khó khăn, thách thức, có nhiều đổi mới để đưa đất nước sớm trở thành nước công nghiệp hiện đại, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tôi cũng tin tưởng rằng, qua Đại hội lần này, Đảng càng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức; đồng thời bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Nhóm PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO