Đại lễ kỷ niệm 76 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

03/07/2015 20:59

(DDK) – Ngày 3-7-2015, Hàng chục ngàn bà con, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hân hoan tham dự Đại lễ kỷ niệm 76 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo tại An Hòa Tự, trụ Sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Tham dự Đại lễ có Phó chủ tịch UBTƯMTTQVN Nguyễn Văn Pha cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương.

Đại lễ kỷ niệm 76 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha tặng lẵng hoa của UBT ƯMTTQ Việt Nam
chúc mừng
Đại lễ kỷ niệm 76 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Tại đại lễ ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhấn mạnh: Trong suốt 1 năm qua, tất cả đồng đạo đã và đang tích cực trì hành theo giáo pháp học Phật tu Nhân, đã tùy tài tùy sức, hiệp lực cùng nhau làm các việc từ thiện xã hội, phổ truyền giáo lý chân truyền của Ngài nhằm trau dồi và nâng cao đạo đức, sống “tốt đời đẹp đạo” góp phần xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở cộng đồng địa phương. Chúng tôi luôn tâm nguyện rằng, dù có khó khăn trên bước đường tu, vẫn cùng nhau đoàn kết chấn hưng nền Đạo gắn bó với dân tộc, phù hợp với chính sách pháp luật nhà nước, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh.

Đại lễ kỷ niệm 76 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo - 1

Phó chủ tịch UB TƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha thăm chúc mừng
Ban trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo

Theo Ban trị sự Trung ương Hội Phật giáo Hòa Hảo, sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn đạo lần thứ IV (2014-2019) đã hoàn thành và đạt kết quả cao: Vai trò vị trí của Giáo Hội Phật giáo Hòa Hảo được khẳng định, uy tín được từng bước nâng cao trong cộng đồng xã hội; Hoạt động phổ truyền giáo lý giữ vững quy mô chất lượng và đạt thành tựu mới; tổ chức giáo hội được củng cố kiện toàn. Đến nay có 391 Ban trị sự cơ sở ở 391 xã phương thị trấn trong 17 tỉnh thành phố; Đặc biệt hoạt động từ thiện xã hội vừa giúp đời vừa trả ơn đồng bào nhân loại là hoạt động xương sống của 4 chương trình đạo sự được thực hiện rất hiệu quả. Năm qua các Ban trị sự toàn đạo đã vận động thông qua các công trình phúc lợi xã hội được các tín đồ, mạnh thường quân đóng góp quy ra thành tiền được 230 tỷ đồng, cao gấp 10 lần so với nhiệm kỳ trước, cụ thể là xây cầu bê tông, cốt thép, bê tông hóa lộ nông thôn, xây nhà…Bên cạnh đó một bộ phận không ít Trị sự viên, chức việc, nhân viên luôn nỗ lực tu học, phấn đấu học tập vươn lên, được biểu dương trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các phong trào thi đua yêu nước do Nhà nước và MTTQ các cấp phát động.

Đại lễ kỷ niệm 76 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo - 2

Ông Nguyễn Tấn Đạt Trưởng Ban trị sự
Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phát biểu tại Đại Lễ.

Ghi nhận những đóng góp của các Ban trị sự, các vị chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hoà Hảo, Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, nhấn mạnh: Thời gian qua, các vị chức việc, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đoàn kết với các tầng lớp nhân dân, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nổi bật là phong trào đóng góp trong công tác xã hội từ thiện. Các hoạt động như cấu cơm, cháo, nước miễn phí tại các bệnh viện, khu điều dưỡng, trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già neo đơn, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, bắc cầu, làm đường, nâng cấp quốc lộ giao thông. Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao sự đóng góp to lớn đó của Ban Trị sự Trung ương, Ban Trị sự cơ sở và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đối với các địa phương và đất nước…

Đại lễ kỷ niệm 76 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo - 3

Hàng ngàn người dân và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo về tham dự Đại lễ

Phó chủ tịch Nguyễn Văn Pha cũng mong muốn: Thời gian tới các vị chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hoà Hảo tiếp tục phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn lấy việc "Báo đáp Tứ ân làm căn bản tu hành", thực hiện tốt phương châm "Vì Đạo pháp, vì Dân tộc", xây dựng cuộc sống mới "Tốt đời đẹp đạo" ở từng khu dân cư và từng gia đình, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam phát động, như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình “Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới” của Chính phủ…

Đại lễ kỷ niệm 76 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo - 4

Các thành viên chủ chốt trong Ban trị sự TƯ giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại đại lễ.

Nhà cách điểm lễ gần 20 cây số, bà Lê Thị Ấm, ở xã Phú Lâm, huyện Phú Tân An Giang, đã có mặt trước ngày lễ hơn 1 tuần để phụ giúp, lo các lễ vật cho ngày đại lễ: Tôi đã từng tu tại An Hòa Tự này năm 49 tuổi. Những ngày rằm, lễ đều có mặt để chung vui với bà con tín đồ. Chúng tôi háo hức chờ đón ngày Đại lễ này lắm bà con khắp nơi kéo đến để chung vui…bà Ấm hồ hởi nói.

Đại lễ kỷ niệm 76 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo - 5

Lãnh đạo chính quyền và UBMTTQ tỉnh An Giang tham dự đại lễ

Chia sẻ với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, Trưởng Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Tấn Đạt cho biết thêm: Với đường hướng hành đạo vì Đạo pháp – vì Dân tộc, với giáo pháp “Học phật tu nhân” tại gia cư sĩ, báo đáp tứ ân, phát huy những thành tựu những năm qua. Ban trị sự Trung ương luôn kêu gọi toàn thể tín đồ đoàn kết một lòng, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, nổ lực xiển dương chánh pháp của Đức Tôn sư kính yêu, góp phần xây dựng nước nhà cường thịnh để báo đáp tứ ân…

Đại lễ kỷ niệm 76 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo - 6

Phó chủ tịch UB TƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha thăm mẹ liệt sĩ
Phạm Thị Nhuần tại ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

Đại lễ kỷ niệm 76 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo - 7

Phó chủ tịch UB TƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha thăm
mẹ liệt sĩ Đinh Thị Phận tại ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

* Trước đó ngày 2-7, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Pha đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Tôn, Nguyên Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và 2 mẹ liệt sĩ là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là bà Đinh Thị Phận và bà Phạm Thị Nhuần đều ngụ tại ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang…

Quốc Trung

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại lễ kỷ niệm 76 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO