Đảm bảo cho du khách đến Phú Quốc được đi bầu

Lê Quốc Khánh 08/05/2016 18:07

Tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết sẽ chú ý bảo đảm cho du khách đến Phú Quốc được đi bầu…

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Chiều 8/5, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (HĐBCQG) chủ trì cuộc giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Kiên Giang, huyện Châu Thành và thị trấn Minh Lương.

Cùng tham dự có ông: Nguyễn Hạnh Phúc, UVTƯ Đảng, Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Trần Văn Túy, UVTƯ Đảng, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, UVTƯ Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; cùng các cơ quan chuyên môn của Hội đồng BCQG.

Về phía lãnh đạo tỉnh Kiên Giang có ông Nguyễn Thanh Nghị, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQViệt Nam và Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh.

Đại diện UBBC tỉnh Kiên Giang báo cáo kết qủa công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

UBBC tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền , phổ biến luật BC ĐBQH và ĐB HĐND các cấp, luật tổ chức QH, Luật tổ chức chính quyền địa phương đồng thời thành lập UBBC các cấp và các tiểu ban giúp việc UBBC.

UBBC tỉnh cũng thành lập 22 đơn vị BC cấp tỉnh; 173 đơn vị BC cấp huyện; 1.230 đơn vị BC cấp xã và phê chuẩn 1.848 tổ bầu cử trong đó có 41 khu vực bỏ phiếu riêng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với các ƯCV theo kế hoạch đến 20/5.

UBBC tỉnh và các huyện, thị, thành phố không có đơn khiếu nại, tố cáo.

UBBC cấp xã nhận được 15 đơn khiếu nại, tố cáo ở các xã, thị trấn trong đó huyện Giồng Riềng 12 đơn; các xã Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận); các xã Bình Giang (huyện Hòn Đất), xã Hòn Tre (huyện Kiên Hải) mỗi đơn vị 1 đơn, qua đó đã xem xét giải quyết xong 8/15 đơn, đang tiếp tục làm rõ 7 đơn.

Tiểu ban tuyên truyền có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, linh động về công tác bầu cử cả bằng trực quan và các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công tác đảm bảo an ninh chuẩn bị chu đáo, huy động các lực lượng vũ trang trên địa bàn giữ gìn an ninh trật tự, địa điểm bầu cử.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi giám sát.

Các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị làm rõ thêm về tập huấn công tác bầu cử; các hình thức trong công tác tuyên truyền có gì mới, làm sao cho đồng bào Khmer nắm vững các thủ tục để đi bầu đúng, bầu đủ; cần nói rõ những hồ sơ tự ứng cử vì sao đến hiệp thương lần 3 không còn người nào; việc chuẩn bị cho du khách ở Phú Quốc trong ngày bầu cử ra sao; lưu ý về công tác đảm bảo an ninh trật tự ở Kiên Giang trong đó có biên giới, có đảo, có đông đồng bào dân tộc nên cần có sự phối hợp giữa lực lượng công an với quân đội.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị cam kết thực hiện các công việc còn lại để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Cụ thể, Kiên Giang đang triển khai công tác chuẩn bị bầu cử trong điều kiện có nhiều khó khăn, hạn, mặn, thiếu nước ngọt, có điều kiện đặc thù là có 2 huyện đảo, có biên giới giáp với Campuchia. Tuy vậy, công tác triển khai bầu cử đúng luật, đúng theo qui định của HĐBCQG.

Tỉnh sẽ điều chỉnh, bổ sung các ý kiến đóng góp của đoàn giám sát, kiểm tra để cuộc bầu cử thắng lợi trong đó chú ý bảo đảm cho du khách đến Phú Quốc được đi bầu, bảo đảm an ninh, quốc phòng; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân; tiếp tục thực hiện tốt các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với các ƯCV; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch QH, Chủ tịch HĐBCQG Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu làm rõ về số dư ở đơn vị ban BC; quyền bầu cử của một số đối tượng; giải pháp chủ động trong công tác bảo đảm an ninh trật tự;…

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận buổi giám sát tại Kiên Giang.

“Công việc còn lại là làm sao tiếp xúc cử tri với các ƯCV đúng luật để cử tri được tiếp xúc với các ƯCV”, Chủ tịch Quốc hội nói. QH sẽ ghi nhận những khó khăn, đặc thù của Kiên Giang, có 2 huyện đảo, có biên giới để bổ sung thêm kinh phí.

Chủ tịch QH, Chủ tịch HĐBCQG đến thăm tổ bầu cử ở khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm tổ bầu cử ở khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảm bảo cho du khách đến Phú Quốc được đi bầu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO