Đưa Tuyên Quang thành tỉnh khá ở miền núi phía Bắc

Thành Chung 18/06/2016 20:01

“Các Bộ, ngành và tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để phát triển theo hướng bền vững, đưa Tuyên Quang sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại buổi làm việc ở tỉnh này.

Đưa Tuyên Quang thành tỉnh khá ở miền núi phía Bắc

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm cánh đồng chè 1,5 ha của gia đình
ông Hoàng Văn Khang được một công ty chè trên địa bàn bao tiêu sản phẩm.
Đây là giống chè 1211 cho năng suất gần 20 tấn/ha. Sau khi trừ các chi phí
vật tư thì gia đình anh lãi được 60 triệu đồng/ha/năm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thị sát và làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong ngày 18/6.

Cùng tham dự có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc, lãnh đạo các Bộ, ngành và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng mặc dù còn khó khăn nhưng Tuyên Quang đã tạo ra tiền đề cho phát triển trong thời gian tới. Tốc độ phát triển kinh tế giai đoạn trước đạt 14%/năm, thu nhập bình quân gần 1.400 USD/người/năm đã giúp Tuyên Quang đã thoát khỏi danh sách các tỉnh kém phát triển.

Đưa Tuyên Quang thành tỉnh khá ở miền núi phía Bắc - 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm ngôi nhà của ông Nguyễn Tiến Sự
- nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ở và làm việc vào năm 1945.

Tuyên Quang thực hiện bài bản tái cơ cấu nông nghiệp, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các cây trồng vật nuôi như mía, lạc, chè, cây rừng, chăn nuôi đại gia súc và thủy sản.

Trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã triển khai toàn diện và đạt kết quả tích cực. Phó Thủ tướng cho rằng “không chỉ nhìn vào toàn tỉnh hiện nay chỉ có 10 /129 xã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng cái hay là các tiêu chí bình quân của toàn tỉnh đạt khá cao với 10,3 tiêu chí và không có xã nào dưới 5 tiêu chí, có khả năng đạt tỷ lệ 30% số xã đạt chuẩn vào năm 2020. Đặc biệt trong 5 năm qua toàn tỉnh đã xây dựng được 2.700km đường giao thông nông thôn”.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao tỷ lệ giảm nghèo của tỉnh giảm nhanh từ 34% năm 2011 xuống còn 9,31% vào năm 2015, đời sống xã hội được nâng cao, hơn 98% người dân sử dụng điện lưới.

Đưa Tuyên Quang thành tỉnh khá ở miền núi phía Bắc - 2

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm nhà ông Hoàng Ngọc, là cán bộ cách mạng
có cha là ông Hoàng Trung Nguyên- người là liên lạc của Hồ Chủ tịch
trong những năm tháng ở Việt Bắc.

Đánh giá về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội thời gian qua, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Tuyên Quang là tỉnh có tư duy đổi mới, sáng tạo, tự lực và bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ. Tư duy phát triển của tỉnh là không nóng vội, không tập trung phát triển công nghiệp khai khoáng mà đi vào phát triển nông nghiệp, du lịch bền vững”.

Lãnh đạo Chính phủ cũng cho biết việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2016 còn gặp nhiều khó khăn nhưng Chính phủ quyết không điều chỉnh các chỉ tiêu và đề nghị tỉnh Tuyên Quang thường xuyên cập nhật các chỉ số về giá tiêu dùng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư chi tiêu công và đầu tư công để tạo ra tăng trưởng, việc làm.

Đưa Tuyên Quang thành tỉnh khá ở miền núi phía Bắc - 3

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm di tích đình Hồng Thái,
nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời thề quyết tâm dành độc lập dân tộc.

“Tôi đề nghị tỉnh thành lập tổ rà soát, đánh giá việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, kể cả các nguồn vốn xây dựng cơ bản, trái phiếu phiếu Chính phủ, nguồn vay nước ngoài cho vay lại để tìm ra vướng mắc để tháo gỡ”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu.

Trong phát triển du lịch, Phó Thủ tướng khẳng định Tuyên Quang có rất nhiều tiềm năng những phải xây dựng đề án phát triển du lịch và các sản phẩm du lịch theo hướng du lịch lịch sử kết hợp hội thảo, hội nghị về nguồn, du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh và du lịch sinh thái.

Tuyên Quang tập trung phát triển doanh nghiệp trên địa bàn bằng cách thu hút nhà đầu tư hay nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại, hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, đảm bảo tới năm 2020 số lượng doanh nghiệp gấp đôi con số 1.200 doanh nghiệp hiện nay. Đi liền với đó tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong nhóm đầu của các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đưa Tuyên Quang thành tỉnh khá ở miền núi phía Bắc - 4

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khảo sát về một dự án giao thông nối
Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài- Lào Cai, dự án được tỉnh cho là tạo ra
động lực phát triển của địa phương này trong 5 năm tới.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý với tỉnh Tuyên Quang và Bộ Giao thông vận tải việc xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang- Đoan Hùng kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai theo phương thức BOT nhưng phải đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Với dự án này sẽ góp phần đẩy nhanh sự phát triển của tỉnh trong 5 năm tới.

“Các Bộ, ngành và tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để phát triển theo hướng bền vững, đưa Tuyên Quang sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc, đền đáp công lao giữ nước của các thế hệ đi trước”, Phó Thủ tướng nói.

Đưa Tuyên Quang thành tỉnh khá ở miền núi phía Bắc - 5

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm lán Nà Lừa ở xã Tân Trào,
huyện Sơn Dương- nơi lãnh tụ Hồ Chí Minh đã từng sống và làm việc
nhiều năm trong thời kỳ kháng chiến của dân tộc.

* Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đến thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, dâng hương tại Lán Nà Nưa, nơi Bác Hồ đã sống và làm việc từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 8/1945 để chỉ đạo việc chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945.

Phó Thủ tướng cũng đến thăm hỏi, động viên, tặng quà một số gia đình có công với cách mạng tại làng văn hoá thôn Tân Lập, thăm di tích Chủ tịch phủ, Thủ tướng phủ - ngày nay là Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Chính phủ tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương; kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đưa Tuyên Quang thành tỉnh khá ở miền núi phía Bắc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO