‘Được lòng dân’ có vai trò, trách nhiệm rất lớn của Mặt trận các cấp

D. Yến - V. Mạnh Ảnh: Hoàng Long 29/06/2016 10:38

Ngày 29/6, tại Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh thành phố được tổ chức tại TP Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã khẳng định vị trí vai trò to lớn của Mặt trận các cấp trong sự phát triển của thành phố Đà Nẵng - một thành phố đáng sống.

‘Được lòng dân’ có vai trò, trách nhiệm rất lớn của Mặt trận các cấp

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí Thư Thành uỷ Đà Nẵng.

Theo Bí Thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, những thành công mà thành phố Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua, ngoài sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của Trung ương và các tỉnh thành bạn thì một trong những yếu tố quyết định thành công của Đà Nẵng là Đảng bộ thành phố thực sự đoàn kết nhất trí từ đó tạo sự đồng thuận cao có tính lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân tạo nên mối quan hệ chặt chẽ thống nhất.

Được lòng dân - chính là tài sản vô giá của Đà Nẵng trong đó có vai trò, trách nhiệm của Mặt trận các cấp rất lớn, rất đáng biểu dương.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng, cần phải thẳng thắn nhìn nhận công tác vận động quần chúng chất lượng hoạt động của Mặt trận thành phố còn nhiều hạn chế.

Việc tổ chức tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào thi đua giữa các địa phương, đơn vị vẫn chưa đồng đều, chưa tạo được sức hút lớn rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận có lúc, có việc chưa thực sự rõ nét.

Chính vì vậy, ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh, Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố lần này là cơ hội rất tốt để thành phố Đà Nẵng có thể trao đổi, học tập kinh nghiệm về nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Mặt trận nhằm "phát huy dân chủ và sức mạnh đồng thuận, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước... phấn đấu xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại ..." theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ 21 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng.

Cũng theo Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, Thành uỷ, UBND thành phố đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, xây dựng Chương trình hành động, trọng tâm là triển khai 3 đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thực hiện các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

Năm 2015, tổng sản phẩm xã hội tăng 9,8% so với năm 2014, 6 tháng đầu năm 2016 ước thực hiện 24.501 tỷ đồng, tăng 7,9% so cùng kỳ. GRDP bình quân đầu người được nâng lên rõ rệt, đến năm 2015 ước đạt 62,65 triệu đồng, tương đương 2.908 USD, gần bằng 2 lần năm 2010.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng dịch vụ trong GRDP đạt 62,6%, công nghiệp - xây dựng 35,3% và nông nghiệp 2,1%.

Năm 2016, thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt tiếp tục triển khai Kết luận của Thành uỷ về đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020, tập trung vào những kênh thu hút đầu tư có hiệu quả, chất lượng. Trong đó có tập trung chỉ đạo công tác quản lý thu ngân sách, đẩy mạnh nuôi dưỡng và khai thác các nguồn thu...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Được lòng dân’ có vai trò, trách nhiệm rất lớn của Mặt trận các cấp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO