Gặp mặt chiến sỹ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Thanh Tùng 20/07/2017 16:53

Trong khuôn khổ chương trình “Linh thiêng Thành cổ” do Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tổ chức, sáng 20/7, tại TP Đông Hà, đã diễn ra buổi gặp mặt truyền thống 45 năm sự kiện Thành cổ Quảng trị năm 1972.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu trước 70 cựu chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ảnh Thanh Tùng.

Phát biểu trước hơn 70 cựu chiến binh từng chiến đấu giành giật từng tấc đất thiêng liêng của Thành cổ Quảng Trị suốt 81 ngày đêm của mùa hè năm 1972, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ xúc động, vui mừng khi được gặp các cô chú, anh chị đã làm nên bản anh hùng ca bất diệt, góp phần xứng đáng vào trang sử đấu tranh cách mạng hào hùng của đất nước, dân tộc 45 năm trước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ: “Lịch sử dân tộc ta sẽ ghi công các cô chú, anh chị và các đồng chí, đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sỹ đã ngã xuống mảnh đất Thành cổ Quảng Trị anh hùng để góp phần đưa dân tộc ta đến thắng lợi cuối cùng vào mùa Xuân năm 1975 và thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ngày hôm nay.

Cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tại buổi gặp mặt. Ảnh Thanh Tùng.

Hình ảnh các chiến sỹ bộ đội xông lên dưới mưa bom B52, dưới hàng ngàn tấn bom đạn để bảo vệ Thành cổ, là bản thiên anh hùng ca bất diệt, minh chững cho sự gan dạ, kiên cường, minh chứng cho sự gan dạ, kiên cường, sức chịu đựng to lớn của Bộ đội Cụ Hồ và của dân tộc Việt Nam”.

Phó Chủ tịch nước hy vọng những cựu chiến binh từng chiến đấu, hy sinh xương máu ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tiếp tục là tấm gương sáng chỗ dựa tinh thần cho con cháu, giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng của Thành cổ Quảng Trị anh hùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gặp mặt chiến sỹ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO