Gặp mặt chức sắc, đồng bào Khmer

14/11/2015 16:09

Trong không khí rộn ràng cùng cả nước tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc chào mừng 85 năm ngày truyền thống MTTQVN, ngày 14/11, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương đảng, Phó chủ tịch UBTƯ MTTQVN cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN TP Cần Thơ tham dự buổi gặp mặt các vị chức sắc, đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Pôthisomrôm (quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ).

Gặp mặt chức sắc, đồng bào Khmer

Ông Trần Thanh Mẫn tặng quà của Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh
và UBTƯ MTTQ VN cho Hòa thượng Đào Như, chùa Pothisomrôm.

Hòa thượng Đào Như, ủy viên thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội PGVN TP Cần Thơ, Phó Viện trưởng học viện PG Nam tông Khmer, Trụ trì chùa Pôthisomrôm báo cáo hoạt động của Hội đoàn kết sư sãi, cảm ơn về sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ giúp xây dựng, sửa chữa, trùng tu lại chùa, tặng qùa, tặng ghe ngo, dàn ngũ âm cho các chùa.

Hội đã kết hợp giảng dạy lớp Pali giáo lý cho hàng trăm tăng sinh, dạy văn hóa cho các cháu học sinh. Có 5 chùa Khmer làm công tác khuyến học, khuyến tài cho tăng sinh Khmer.

Trong cộng đồng bà con Khmer nay đã đầy lùi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Những năm gân đây, đời sống bà con luôn được nâng cao nhờ được vay vốn phát triển sản xuất và chăm lo an sinh xã hội. Các chùa tích cực hưởng ứng công tác từ thiện xã hội, đóng góp khuyến học, khuyến tài, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn góp phần chia sẻ khó khăn cho bà con.

Gặp mặt chức sắc, đồng bào Khmer - 1

Ông Trần Thanh Mẫn trao quà cho các đại biểu.

Các chùa cũng vận động đồng bào Khmer sống theo hiến pháp và pháp luật, đoàn kết lương giáo, đoàn kết dân tộc hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương.

Học viện Phật giáo Nam tông Khmer được xây dựng trên cơ sở xã hội hóa đã huy động hơn 130 tỉ đồng xây dựng giai đoạn 1 và cũng đã khai giảng 4 lớp.

Ông Liêu Sang, thay mặt hơn120 bà con tham dự buổi họp mặt bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc giúp vay vốn phát triển sản xuất, tặng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng, nâng cấp cầu đường với tổng số tiền hơn 37,6 tỉ đồng góp phần nâng cao đời sống đồng bào Khmer đồng thời đề nghị Trung ương và địa phương giúp bà con không đất sản xuất ổn định cuộc sống; giúp xây dựng trường học tạo điều kiện cho con em có điều kiện đi học và thoát nghèo bền vững.

Gặp mặt chức sắc, đồng bào Khmer - 2

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, ôn lại lịch sử MTTQ VN, khen ngợi về những thành quả đạt được của Giáo hội PG Nam tông Khmer cũng như những thành quả của bà con Khmer trong năm qua, đã đoàn kết thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội ở địa phương, giảm tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo.

Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ TP. Cần Thơ tăng cường tuyên truyền cho nhân dân chấp hành tốt pháp luật, ra sức thi đua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc; ghi nhận những ý kiến đề xuất của Giáo hội và Học viện Nam tông Khmer sẽ đề xuất với Chính phủ xem xét, giải quyết.

Nhân buổi gặp mặt với các chức sắc tôn giáo Khmer, Phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà của Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các đại biểu. Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN cũng tặng qùa cho hơn 120 bà con Khmer tiêu biểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gặp mặt chức sắc, đồng bào Khmer

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO