Giám sát của Mặt trận đều vì lợi ích của nhân dân

Dạ Yến - Quốc Trung Ảnh: Thành Trung 03/01/2017 08:55

Kết luận Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 11 khoá VIII, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, tinh thần công tác giám sát của Mặt trận đều là vì lợi ích của công dân, quyền con người như giám sát bảo hiểm cho người lao động, giám sát về điều kiện hoạt động của cơ sở y tế tư nhân hay giám sát an toàn thực phẩm, môi trường trong đó có những vấn đề như cát tặc, nhà máy nhiệt điện…

Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 3/1, tại Cần Thơ, Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 11 khoá VIII đã chính thức khai mạc. GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các vị trong Ban Thường trực chủ trì hội nghị.

Đến dự có bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận trung ương; ông Trần Quốc Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong năm 2016, đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp, trong đó có vai trò đóng góp quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

“Sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cùng với sự đổi mới bộ máy tổ chức các cơ quan Đảng và cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp đã góp phần tạo xung lực mới cho sự phát triển đi lên của đất nước”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị.

Cũng theo người đứng đầu Mặt trận, trong năm qua, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong bối cảnh kinh tế xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn, tình hình quốc tế diễn biến nhiều phức tạp nhưng đất nước đã đạt được những kết quả đáng trận trọng.

Tổng sản phẩm nội địa tăng 6,2%; xuất khẩu tăng 8,6% đạt mức kỷ lục 176 tỷ USD, trong đó riêng nông sản xuất khẩu đạt 32 tỷ trong bối cảnh nền nông nghiệp chịu sự ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Chúng ta đã kiểm soát giá cả tốt, chỉ số giá cả bình quân là 4,7%; thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay với số đầu tư nước ngoài giải ngân là 13,8 tỷ USD; hơn 1,6 triệu người đã được giải quyết việc làm và tỷ lệ thất nghiệp thấp.

Về xây dựng nông thôn mới có 2.235 xã đã được công nhận, chiếm tỷ lệ 25% số xã của toàn quốc. Tỷ lệ người nghèo trong toàn quốc ở mức là 8,5%; về lĩnh vực du lịch, lần đầu tiên đạt mức tăng trưởng 26% trong một năm và đón khách du lịch thứ 10 triệu trong những ngày cuối tháng 12 vừa qua.

“Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, thiên tai, thời tiết bất lợi nhưng những kết quả trên là hết sức đáng trân trọng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Để Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của mình trong năm 2017, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đại biểu tại hội nghị Đoàn Chủ tịch tập trung thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2016 và Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2017; dự thảo Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; dự thảo Báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; dự thảo các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về các việc cần quan tâm xử lý, giải quyết năm 2017; tờ trình về việc bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII).

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2016, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, năm 2016, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

“Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động tự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và có nhiều sáng tạo trong tổ chức, triển khai công việc. Các cấp uỷ Đảng ngày càng quan tâm chỉ đạo sát sao, cụ thể; các cấp chính quyền chủ động phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ chức và các hoạt động của Mặt trận. Cơ chế, phương thức phối hợp giữa Mặt trận với các thành viên mang lại hiệu quả thực chất hơn. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và đoàn thể tâm huyết, trách nhiệm và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công việc.”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Đặc biệt, công tác giám sát của Mặt trận đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực trong một số lĩnh vực được đông đảo nhân dân, đoàn viên, hội viên quan tâm.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Hội nghị Đoàn Chủ tịch.

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về văn hoá xã hội phát biểu tại Hội nghị.

Chia sẻ niềm vui khi nhìn lại một năm khởi sắc trong công tác Mặt trận, ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về văn hoá xã hội cho rằng, Mặt trận đã làm được rất nhiều việc vì đã quán triệt tốt hơn trong hệ thống về chức năng thống nhất hành động của các thành viên.

Mặt trận đã đi sâu vào những vẫn đề đặc thù như coi trọng công tác dân tộc và quan tâm tới đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho bà con nói được tiếng nói của mình. Cùng với đó, Mặt trận đã quan tâm tới công tác tôn giáo trong việc tổ chức những Hội nghị biểu dương, tổ chức các lớp học cho các chức sắc tôn giáo để các chức sắc thấy gần gũi hơn với công tác Mặt trận và phát huy được năng lực của mình trong việc gắn kết công tác Mặt trận với các tín đồ tôn giáo. Cùng với đó, công tác đối ngoại cũng có nhiều đổi mới trong việc gắn kết bà con kiều bào với quê hương.

“Thời gian vừa qua, việc mở rộng hoạt động của Mặt trận không chỉ mở rộng tổ chức mà mở rộng bằng phong trào, không phải chỉ 5 tổ chức chính trị - xã hội mà gần 50 tổ chức đều có các phong trào nở rộ, hiện thực hoá các chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thành sức mạnh của cả hệ thống chính trị.”, ông Nguyễn Túc khẳng định.

Việc kết hợp giữa bộ máy, cán bộ chuyên trách với hội đồng tư vấn, tổ chức tư vấn cũng được phát huy. Dù cán bộ không nhiều nhưng Mặt trận biết phát huy sức mạnh trí tuệ, lòng nhiệt thành, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ hội đồng tư vấn nên nhờ đó nhiều công việc đã được phát huy với đúng năng lực.

Theo ông Nguyễn Túc, công tác dân vận và Mặt trận là công tác xử lý các mối quan hệ của con người. Người làm Mặt trận phải hiểu được điều này. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Mặt trận cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cán bộ chuyên trách thành nòng cốt có khả năng kết nối được phong trào để mọi người cùng tham gia vào hệ thống Mặt trận.

GS Đỗ Quang Hưng.

Đồng tình với quan điểm của ông Nguyễn Túc, Giáo sư Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Tôn giáo cho biết, ông có nhiều ấn tượng đối với hoạt động của Mặt trận trong năm 2016.

Đó là Mặt trận đã mở rộng cách chọn giới xã hội để tiếp cận nhất là những người yêu thế trong xã hội.

“Chúng ta phải thấy rằng, số người yếu thế trong xã hội họ có thể chỉ có vài trăm người, vài ngàn người nhưng họ có những bi kịch nếu chúng ta không quan tâm, không thực hiện thì sẽ gây ra những bất ổn xã hội nghiêm trọng”.

Ấn tượng thứ hai của Giáo sư Đỗ Quang Hưng là hoạt động của Mặt trận ở chiều sâu xã hội ngày càng tốt hơn. Đại đoàn kết là một sứ mệnh hiển nhiên của Mặt trận, trong đó có xoá đói giảm nghèo, trong đó chăm lo cho người có công với cách mạng thì Mặt trận còn đi sâu vào hoạt động xã hội như quan tâm từ việc bảo tồn văn hoá gốm của đồng bào Chăm cho đến những vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu hay giám sát an toàn thực phẩm.

Chính nhờ vậy, vị thế của Mặt trận ngày càng được nâng cao, thực sự trở thành công cụ chính trị cho Đảng và Nhà nước.

“Chúng ta đều hiểu, việc của Mặt trận là đại đoàn kết toàn dân tộc nhưng việc ngày càng trở thành công cụ chính trị hữu hiệu của Đảng là phù hợp với tình hình mới và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay”, Giáo sư Đỗ Quang Hưng khẳng định.

Ông Lù Văn Que.

Quan tâm đến chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, ông Lù Văn Que, Uỷ viên Đoàn chủ tịch đặt ra một yêu cầu, vấn đề chống thoái hoá cần phải chỉ rõ ra nhất là việc Mặt trận tham gia giải quyết chống thoái hoá như thế nào, chống tự diễn biến, tự chuyển hoá ra sao?

“Nghị quyết Trung ương 4 đã nói rất rõ, có 27 biểu hiện, tự chuyển biến, tự chuyển hoá. Trong chúng ta ai cũng có biểu hiện này, chỉ có điều là có ít hay nhiều mà thôi, kể cả người đương chức và người về hưu. Vấn đề đặt ra ở đây là anh sửa như thế nào”, ông Lù Văn Que thẳng thắn nhận định.

Đồng quan điểm với ông Lù Văn Que về vấn đề này, Giáo sư Đỗ Quang Hưng cho rằng, Mặt trận cần phải mạnh dạn nghiên cứu tất cả các mặt trong vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hoá.

“Chúng ta phải xác định được vấn đề tự chuyển hoá, tự chuyển biến có ở Mặt trận không và mức độ của nó như thế nào. Việc này là tư tưởng, là trình độ, là chiều sâu chứ nếu chỉ tham gia ở vòng ngoài thì không thể giải quyết được vấn đề ”, Giáo sư Đỗ Quang Hưng khẳng định.

Thiếu tướng Lê Mã Lương.

Theo Anh hùng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Lê Mã Lương, dư luận gần đây đang nói về chủ nghĩa “3 xa”: Xa lợi ích dân tộc, xa mục tiêu thời đại và xa dân trong khi đó việc xử lý một số vi phạm thể hiện sự chưa triệt để.

Chính vì vậy, trong việc đánh giá về tự chuyển biến, tự chuyển hóa, nếu không xuất phát từ thực tế của cuộc sống, của thời đại thì chúng ta sẽ triệt tiêu đi động lực phát triển và đó là một nguy hại cho đất nước.

Năm 2017 là năm Đảng, Nhà nước sẽ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Thiếu tướng Lê Mã Lương cho rằng, Mặt trận và các đoàn thể cần có thêm nhiều hoạt động tôn vinh những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

“Mặt trận nên phối hợp với các vị ủy viên Đoàn Chủ tịch tại các địa phương để họ có ý kiến gắn kết đồng bào tôn vinh những người đã ngã xuống” - ông Lê Mã Lương khẳng định.

Đặc biệt, Mặt trận cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề chính sách đối với lực lượng dân công hỏa tiễn, thanh niên xung phong. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ đang còn nằm trong rừng sâu, chưa được tìm thấy để đưa về quy tập tại các nghĩa trang cũng là một nỗi day dứt mà Anh hùng Lê Mã Lương mong mỏi Mặt trận và các tổ chức thành viên với vai trò, vị trí của mình cần nỗ lực hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng của các gia đình có công với cách mạng.

Bà Hà Thị Liên, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Một trong những ý kiến mà bà Hà Thị Liên, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam quan tâm bày tỏ tại hội nghị là: Mặt trận sẽ làm gì trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

Theo bà Hà Thị Liên, Mặt trận cần đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, trong đó, cần phải đặt ra mục tiêu không để một gia đình chính sách nào phải chịu cảnh nhà ở dột nát, xuống cấp.

“Mặt trận cần đề nghị Chính phủ phối hợp hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, đưa năm 2017 là một năm cao điểm của đền ơn đáp nghĩa và xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”, bà Hà Thị Liên nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu.

Theo ông Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, trong thời gian qua, MTTQ ở các tỉnh đã hỗ trợ cho người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác định cư.

Hiện nay, nguồn lực chất xám người Việt Nam ở nước ngoài rất dồi dào, ông Nguyễn Phú Bình đề nghị: Mặt trận quan tâm tới các trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và có chương trình phối hợp với Bộ Ngoại giao xúc tiến việc ký kết văn bản với Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục - Đào tạo để thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc.

Ông Nguyễn Phú Bình cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận nên quan tâm tới những người yếu thế trong xã hội, những người nghèo, người khó khăn, tránh xảy ra việc họ bị bỏ rơi, đặc biệt cần vinh danh những chiến sĩ đã hy sinh trong thời bình.

Đối với việc đưa hài cốt những người đã hy sinh vì Tổ quốc, theo ông Nguyễn Phú Bình, Mặt trận nên phối hợp với Hội Cựu chiến binh để thực hiện việc này.

Ông Lê Truyền, nguyên PhóChủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, cho rằng, việc kiện toàn hoạt động phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam bắt nguồn từ hệ thống chính trị, các văn kiện của Đảng.

Vì vậy, Mặt trận cần làm rõ vai trò lãnh đạo và thành viên của Đảng trong thời kỳ hiện nay, làm rõ mối quan hệ của Đảng với Mặt trận hiện nay như thế nào trong quá trình xây dựng hệ thống chính trị.

Trong bối cảnh xây dựng chính sách đại đoàn kết, Mặt trận đã được bổ sung đầy đủ quyền hạn của mình vì vậy, tại những diễn đàn nhân dân Mặt trận phải thể hiện được thế mạnh của mình. Đối với vấn đề giám sát, ông Lê Truyền cho rằng, nên đưa ra việc giám quyền lực là một mũi nhọn, trong đó vận động nhân dân tham gia giám sát quyền lực trong việc thực thi nhiệm vụ để từ đó có thể ngăn chặn, góp phần chống tham nhũng.

PGS.TS Võ Sĩ Tuấn, Viện trưởng Viện Hải dương học phát biểu.

Tại hội nghị, PGS.TS Võ Sĩ Tuấn, Viện trưởng Viện Hải dương học vẫn day dứt với vấn đề tuyên truyền biển đảo vì có rất nhiều điều phải làm cho biển đảo nhất là việc nâng cao nhận thức cho nhân dân và ngư dân.

Theo ông Tuấn, việc tuyên truyền này chỉ được thực hiện rầm rộ khi có vấn đề liên quan đến biển đảo còn sau đó thì im ắng.
Vì vậy, PGS.TS Tuấn cho rằng, nếu không có một định hướng của Đảng về việc tuyên truyền về biển đảo thì không thể thực hiện được mục tiêu này.

Một trong những mục tiêu xuyên suốt của phát triển bền vững thiên niên kỷ là "không bỏ ai lại phía sau”. Theo PGS.TS Võ Sĩ Tuấn, đây là một mục tiêu hết sức ý nghĩa. Hiện nay, trong 17 mục tiêu thiên niên kỷ có rất nhiều việc liên quan đến Mặt trận.

Trong đó có việc quan tâm đến những người yếu thế, những người "bên lề xã hội” vì vậy chúng ta phải nhìn nhận có một thành phần xã hội hiện nay chưa được hoà nhập, Mặt trận phải có trách nhiệm trong việc này.

“Không bỏ ai lại phía sau” chính là cả xã hội phát triển thì phải kéo mọi người cùng phát triển.

“Muốn phát triển bền vững thì phải đảm bảo ba trụ cột: phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và hài hoà xã hội. Tuy nhiên, làm thế nào để doanh nghiệp, nhà quản lý, nhân dân có tiếng nói chung thì mới có mong phát triển bền vững. Bởi đi đâu chúng tôi cũng gặp mâu thuẫn này”, ông Võ Sĩ Tuấn bày tỏ.

Một trong những nguyên nhân của mâu thuẫn theo ông Võ Sĩ Tuấn là thiếu sự minh bạch thông tin. Nhân dân họ không biết nhà quản lý làm gì. Vì vậy phải tăng cường minh bạch thì mới đảm bảo ba trụ cột của phát triển bền vững là: Phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và hài hoà xã hội.

Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam phát biểu.

Theo Vũ Trọng Kim, Chủ tịch cựu Hội Thanh niên xung phong Việt Nam, hiện nay, Mặt trận triển khai nhiệm vụ 2017 là có cơ sở về mặt chủ trương của Đảng và cơ sở pháp lý: Quyết định 217, 218 cũng như Chỉ thị số 10 của Đảng về Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như Nghị quyết liên tịch giữa Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chính phủ về giám sát an toàn thực phẩm.

Các cơ sở pháp lý đã rõ ràng nhưng vấn đề đặt ra là làm tới đâu, làm như thế nào và lực lượng triển khai tới đâu?

Theo ông Vũ Trọng Kim, ở cấp Đoàn Chủ tịch, cấp Ủy ban Trung ương nên gom chủ trương đó về thành chỉ tiêu để hình thành giải pháp chính.

Đối với công việc của năm 2017, việc kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, Hội cựu Thanh niên xung phong đã xác định là năm của đồng đội, là nghĩa là tình trong lòng thanh niên xung phong và trong lòng của thế hệ trẻ. Những hành động nghĩa tình của thanh niên xung phong sẽ lan tỏa trong thế hệ trẻ, đồng thời phải có sự chăm sóc đối với gia đình thanh niên xung phong và gia đình có công.

Thực tế, để làm được, theo ông Vũ Trọng Kim, phải thống kê cụ thể số lượng thanh niên xung phong để không bỏ sót một trường hợp nào.

Từ 1/1/2017 đến 30/3/2017, Hội cựu Thanh niên xung phong sẽ thống kê số lượng thanh niên xung phong và thống kê cơ sở của thanh niên xung phong như nơi tổ chức ra quân của lực lượng thanh niên xung phong để tu bổ, xây dựng và xếp hạng.

Đồng thời phải có mô hình giúp đỡ thanh niên xung phong, để bản thân thanh niên xung phong tự vươn lên mô hình 1 triệu đồng/1 thanh niên xung phong là rất cần thiết; hay con heo đất ở Thành phố Hồ Chí Minh; hay sự vận động đối với bà con trong chăn nuôi bò….

Với kinh nghiệm của một người nhiều năm gắn bó với công tác Mặt trận, ông Vũ Trọng Kim cho rằng, hiện nay, Mặt trận phải dựa vào dân. Điều đó phụ thuộc vào hoạt động của Mặt trận ở khu dân cư và thông qua hoạt động của các hội viên.

Từ phương châm, phương pháp sẽ đi vào sự tương tác thông tin để đưa ra những thông tin minh bạch cho người dân sử dụng và đây chính là nguồn sức mạnh tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt, phải đề cao tính tương tác thông tin để thấy được ý kiến của nhân dân và phản hồi ý kiến của nhân dân.

Liên quan đến nhiệm vụ giám sát, ông Vũ Trọng Kim cũng cho rằng, đội ngũ cán bộ Mặt trận rất ít nên việc triển khai một loạt hoạt động giám sát, phản biện thì phải làm sao đi vào trọng tâm như giám sát việc xâm hại quyền con người vì thông qua con người sẽ giải quyết được hàng loạt vấn đề. Hiện nay, oan ức trong xã hội còn nhiều và việc giám sát này có thể làm điểm ở cấp xã và cấp trung ương.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự phát biểu.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cho rằng, "chúng ta nên duy trì chế độ thông tin, tổng kết kịp thời, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới để phát triển quy mô hơn".

"Để thực hiện điều này, theo tôi cần bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết liên tịch số 88 giữa Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam với Chính phủ về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp".

Ông Võ Kim Cự cũng bày tỏ mong muốn, bằng uy tín cá nhân của mình, các thành viên trong Đoàn Chủ tịch tích cực vận động nhân dân để các địa phương xây dựng hợp tác xã kiểu mới, xây dựng chuỗi sản xuất hàng hoá nhằm thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam biểu quyết.

Sau một ngày làm việc, hội nghị đã nhận được rất nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của các vị trong Đoàn Chủ tịch.

Trân trọng những đóng góp này, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Ban Thường trực sẽ tiếp thu tất cả những ý kiến trên để hoàn thiện công việc, hoạt động của Mặt trận trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, tinh thần công tác giám sát của Mặt trận đều là vì lợi ích của công dân, quyền con người như giám sát bảo hiểm cho người lao động, giám sát về điều kiện hoạt động của cơ sở y tế tư nhân hay giám sát an toàn thực phẩm, môi trường trong đó có những vấn đề như cát tặc, nhà máy nhiệt điện…

Đối với việc chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách nhân dịp 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ phải xuất phát từ nhu cầu cơ sở, bằng cách khảo sát, tìm hiểu nhu cầu của đối tượng được nhận hỗ trợ, không bỏ sót đối tượng cần được hỗ trợ.

Cũng với tinh thần này, trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là không để hộ nghèo nào, người yếu thế nào mà không có một tổ chức chính trị xã hội nhận trách nhiệm, từ đó hiện thực hoá mục tiêu thiên niên kỷ “ không ai bị bỏ lại phía sau”.

Đối với chương trình Mặt trận thực hiện Nghị quyết trung ương 4, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, việc thực thi nhiệm vụ giám sát chính là góp phần khắc phục chống suy thoái, bên cạnh đó, việc chống suy thoái chính của Mặt trận còn thông qua các cuộc vận động và phong trào thi đua.

Quá trình này sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm nhưng đảm bảo vai trò của Mặt trận là lắng nghe hơn nữa ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Mặt trận sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tọa đàm về việc lắng nghe ý kiến của cả những người đã từng có những ý kiến khác, ý kiến trái chiều với văn bản nhà nước.

Cũng theo người đứng đầu Mặt trận, hiện nay, Mặt trận chưa giám sát cụ thể người đứng đầu thuộc hệ thống lãnh đạo các cấp, vì việc giám sát Đảng viên giữ vị trí lãnh đạo rất khó cần có quy trình do đó Mặt trận mới chỉ giám sát việc cơ quan nhà nước thực hiện pháp luật như thế nào, doanh nghiệp như thế nào.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, thông qua ý kiến, đánh giá của các vị trong Đoàn Chủ tịch, Mặt trận có 10 hoạt động nổi bật trong năm 2016.

Đó là: Công tác bầu cử; triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”; nâng cao nhận thức của xã hội, sự quan tâm của chính quyền cấp ủy tới việc hình thành hợp tác xã kiểu mới; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có nhiều đổi mới; giám sát an toàn thực phẩm, môi trường đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực; vông tác phản biện về Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật về hội được triển khai nghiêm túc; vông tác cứu trợ và thiên tai kịp thời nhiều hiệu quả; vông tác Mặt trận ở lĩnh vực dân tộc ngày càng có chiều sâu; vông tác tôn giáo tiếp tục có đổi mới; vác địa phương vẫn duy trì và phát triển nhiều hoạt động ủng hộ và hỗ trợ biển đảo.

Từ đó, trong năm 2017, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” phải triển khai quyết liệt hơn nữa và có chiều sâu, trong đó, xây dựng nông thôn mới gắn với hợp tác xã, an toàn thực phẩm, gia đình văn hoá, trong đó tăng cường hỗ trợ các gia đình chính sách tại địa phương.

Người đứng đầu Mặt trận đề nghị Mặt trận các tỉnh bám cơ sở, cần phải có danh sách các hộ gia đình chính sách để hỗ trợ đúng, kịp thời.

Năm 2017, Mặt trận sẽ quyết tâm triển khai Phong trào Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả. Dự kiến tháng 5/2017, sẽ phát động trên cả nước phong trào này.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, bên cạnh nỗ lực giảm nghèo bền vững cũng như các hoạt động hỗ trợ cho người nghèo thì Mặt trận phải huy động sức mạnh những người không nghèo giúp cho nông thôn, đô thị phát triển.

Ở đó, yêu cầu những người không nghèo là những người biết ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống sản xuất.

Mặt trận sẽ chọn một phong trào để thể hiện sự liên minh công - nông - trí trong việc thoát nghèo ở nông thôn mới, đô thị, cùng với đó hỗ trợ lực lượng trẻ để khởi nghiệp.

Trong giai đoạn công nghệ thông tin hiện nay, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Mặt trận cần khắc phục tình trạng 30 tỉnh thành hiện nay không có trang thông tin điện tử từ đó góp phần nâng cao chất lượng báo cáo về tình hình nhân dân.

MTTQ các cấp phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vì công việc tăng nhưng biên chế không tăng.

Cũng theo người đứng đầu Mặt trận, một việc cũng cần phải tính đến hoàn thiện chính sách cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, trong đó phải tính đến các địa phương hỗ trợ kinh phí cho Mặt trận các cấp hoạt động như thế nào.

Người đứng đầu Mặt trận đưa ra ví dụ, trong kinh phí hoạt động có địa phương dành tiền mua báo Đại Đoàn Kết với số lượng lớn lên đến 500 tờ/ một kỳ xuất bản/ một khu dân cư nhưng lại có những tỉnh chỉ mua 20 tờ/ một kỳ xuất bản. Như vậy cần phải có những hội nghị chuyên đề hàng năm về việc sử dụng kinh phí như thế nào cho hợp lý.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2016 và Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2017; dự thảo Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; dự thảo Báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; dự thảo các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về các việc cần quan tâm xử lý, giải quyết năm 2017; tờ trình về việc bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII).

Hội nghị cũng đã thông qua Tờ trình của Ban thường trực về nhân sự uỷ viên Đoàn Chủ tịch và UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá VIII, thông qua Tờ trình bổ sung Phó Chủ tịch chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá VIII, thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị để trình Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 6 sẽ diễn ra vào ngày 4/1.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giám sát của Mặt trận đều vì lợi ích của nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO