Gìn giữ tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Ngân Hà 30/11/2015 16:11

Ngày 30/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Vũ Trọng Kim đã đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp kỉ niệm 40 năm Quốc khánh Lào. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam Thoong-xạ-vẳn Phôm-vi-hẳn thân mật tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim
đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp kỉ niệm
40 năm Quốc khánh Lào.

Thay mặt Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim đã gửi lời thăm hỏi chân tình tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào cũng như chúc Đại sứ Thoong-xạ-vẳn Phôm-vi-hẳn và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong dịp Quốc khánh - một ngày lễ thiêng liêng của dân tộc Lào.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim nhấn mạnh Việt Nam- Lào là hai nước núi liền núi, sông liền sông, đã có những mối quan hệ truyền thống đặc biệt hiếm có trên thế giới với nền tảng là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đã dày công xây dựng vun đắp.

Hiện nay, cả hai nước với định hướng đi lên XHCN nên sự gần gũi gắn bó, đoàn kết tiếp tục được phát huy. Đặc biệt, phía MTTQ Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đại diện cho khối nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào.

Xúc động trước tình cảm tốt đẹp của UBTƯ MTTQ Việt Nam dành cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cũng như toàn thể nhân dân Lào, Đại sứ Thoong-xạ-vẳn Phôm-vi-hẳn cảm ơn lời chúc tốt đẹp và ấm áp của Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim nhân dịp kỉ niệm 40 năm Quốc khánh Lào.

Đại sứ quán Lào Thoong-xạ-vẳn Phôm-vi-hẳn bày tỏ, những thành tựu to lớn của Lào có được 40 năm qua không thể thiếu được sự giúp đỡ, động viên từ phía Việt Nam. Cho đến ngày nay mặc dù tình hình thế giới phức tạp nhưng sự đoàn kết và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam- Lào vẫn tiếp tục được phát huy những tình cảm tốt đẹp.

Đại sứ Lào Thoong-xạ-vẳn Phôm-vi-hẳn khẳng định, trên cương vị là Tân Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam sẽ làm hết sức mình, là cầu nối để phát huy những truyền thống tốt đẹp, gìn giữ tình hữu nghị Việt- Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gìn giữ tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO