Hà Nội: Kiến nghị cơ chế ủy quyền trong tố tụng hành chính

A.Anh 12/04/2018 07:35

Ngày 11/4, tại Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Luật chủ trì buổi giám sát của Ủy ban Tư pháp đối với việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của chủ tịch UBND và UBND TP Hà Nội.

Tại cuộc làm việc, UBND TP Hà Nội kiến nghị Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu về cơ chế ủy quyền trong tố tụng hành chính, để Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thể ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan chuyên môn là thành viên UBND tham gia giải quyết vụ án hành chính theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Đồng thời, cần sớm thông qua Luật Ban hành quyết định hành chính; cho phép trong trường hợp người bị kiện vắng mặt (chủ tịch, phó chủ tịch UBND) có thể được trả lời, giải trình các nội dung theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng bằng văn bản.

Sau khi lắng nghe các ý kiến từ phía TP Hà Nội, Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhận định: Trong các tỉnh, TP mà đoàn đã đến khảo sát thì tại Hà Nội có số vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của chủ tịch UBND và UBND rất lớn. Điều này cho thấy tính dân chủ đã được mở rộng, hành lang pháp lý tăng lên, cả bên chính quyền và người dân đều lấy pháp lý để làm công cụ bảo vệ quyền lợi của mình, tính chất của Nhà nước pháp quyền ngày càng thể hiện rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Kiến nghị cơ chế ủy quyền trong tố tụng hành chính

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO