Hà Tĩnh: Mưa lớn khiến hàng nghìn m3 đất đá chắn ngang QL8A

Hạnh Nguyên 16/09/2015 16:43

Các trận mưa lớn, kéo dài hàng tiếng đồng hồ diễn ra từ tối ngày 15 và ngày 16/9 đã khiến hơn 2.000 khối đất đá đổ xuống QL 8A (Hương Sơn, Hà Tĩnh) khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng.

Sạt lở nghiêm trọng ở QL8A

Chia sẻ với phóng viên, ông Bùi Lê Bắc, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Tĩnh cho biết: Ngày 14/9 Cục kiểm ngư có thông báo là tàu NĐ2887TS (Nam Định) bị hỏng lái và trôi dạt vào cùng biển Hà Tĩnh, trên tàu lúc này có 6 thuyền viên. Nhận được thông báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử tàu CN-09 ra cứu hộ, tuy nhiên do sóng to gió lớn nên không thể liên lạc và tiếp cận với tàu bị nạn. Trước tình hình đó, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh đã đề nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có phương án hỗ trợ tàu cá bị nạn. Sau khi có chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, tàu cảnh sát biển 2008 đã triển khai công tác cứu hộ tàu NĐ2887TS. Đến 14h30 ngày 15/9 thì tàu đã được cảnh sát biển 2008 cứu hộ, lai dắt an toàn vào cảng Hòn La (Quảng Bình).

Cũng theo ông Bắc, mưa lớn trong hai ngày nay khiến mực nước trên các sông dâng cao, đặc biệt mực nước trên sông Ngàn Sâu lúc 7h sáng ngày 16/9 tại trạm thủy văn Chu Lễ là 10,00m, dưới báo động I 0,5m. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh đã gửi công văn hỏa tốc đề nghị huyện Vũ Quang và Hương Khê chuẩn bị phương án phòng chống lũ lụt ở mức báo động I. Còn ở Hương Sơn, mưa lớn đã khiến cho 2.000 khối đất đá bị sạt lở, chia cắt QL 8A, đoạn qua xã Sơn Kim 1 - cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chừng 10 km.

Thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, mưa lớn đã khiến QL8A bị sạt lỡ đất, đá, cây cối bị đổ xuống chắn ngang đường làm ách tắc giao thông nghiêm trọng, hiện lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố sạt lở tại QL8A đoạn km 65+500 và km 82+00. Các lực lượng chức năng Biên phòng, Công an và Hạt giao thông số 5 thuộc Công ty quản lý đường 474 đang huy động lực lượng giải toà khắc phục sạt lỡ đề giải toả ùn tắc giao thông, chốt chặn trên tuyến đường để điều tiết giao thông. Đồng thời, thông báo cho các nhà xe tìm kiếm chỗ đỗ an toàn, tránh tình trạng sạt lở có thể diễn ra, gây nguy hiểm cho người dân. Đồng thời, thông báo cho các nhà xe tìm kiếm chỗ đỗ an toàn, tránh tình trạng sạt lở có thể diễn ra, gây nguy hiểm cho người dân.

Nhiều tuyến đường ở thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cũng ngập sâu trong nước và bắt đầu tràn vào nhà dân. Còn ở TP. Hà Tĩnh, sáng ngày 16/9 nhiều tuyến đường cũng bị ngập sâu, giữa trưa hửng mưa nên nước rút nhưng đến đầu giờ chiều tiếp tục mưa lớn nên nước dâng lên làm nhiều tuyến đường bị ngập sâu hơn.

TP.Hà Tĩnh cũng bị ngập

Hiện mưa lũ đang diến biến hết sức thất thường cộng với nhà máy thủy điện Hố Hô (Hương Khê) xả lũ, mực nước tại các sông dâng lên cao nên nguy cơ lũ lụt tại các huyện miền núi như Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn là rất cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Mưa lớn khiến hàng nghìn m3 đất đá chắn ngang QL8A

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO