Hải Phòng luôn tạo điều kiện để các nhà báo tâm huyết tác nghiệp

Phương Nam 09/02/2018 23:48

Đây chính là khẳng định của Bí thư Thành ủy Thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành tại buổi mặt, tiếp xúc các cơ quan báo chí Trung ương, cơ quan báo chí có đại diện tại Hải Phòng nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018.

Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, chiều 9/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hải Phòng tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, cơ quan báo chí có đại diện tại Hải Phòng; lãnh đạo các cơ quan báo chí thành phố; phóng viên tiêu biểu đoạt các giải thưởng của trung ương và địa phương, được khen thưởng năm 2017. Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc gặp mặt.

Cùng dự có Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Văn Mợi; Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích; các ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Thường trực HĐND thành phố.

Hải Phòng luôn tạo điều kiện để các nhà báo tâm huyết tác nghiệp

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao bằng khen tặng các tập thể và cá nhân các cơ quan báo chí và phóng viên có nhiều đóng góp năm 2017. (Ảnh: Duy Thính/Báo Hải Phòng).

Trong không khí thân mật, ấm áp, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố thông báo tới những người làm báo về thành tựu kinh tế-xã hội, những bước phát triển đột phá của thành phố mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đạt được trong năm 2017.

Ông Tùng nhấn mạnh, năm 2017, cả thành phố cố gắng, quyết tâm cao hoàn thành nhiều chỉ tiêu, trong đó có những chỉ tiêu đứng đầu cả nước, gấp nhiều lần bình quân chung của cả nước như về tăng trưởng kinh tế đạt 14%; thu ngân sách đạt 71 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt gần 22 nghìn tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đề ra của nhiệm kỳ 2015-2020 trước 3 năm.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo. Thành phố có nhiều cơ chế, chính sách chăm sóc gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người thuộc diện bảo trợ xã hội.

Thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách-Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Hải Phòng đang là điểm sáng của cả nước trên nhiều lĩnh vực, được nhân dân đồng thuận, ủng hộ.

Năm 2018, thành phố sẽ quyết liệt hơn nữa, tập trung thực hiện những nhiệm vụ lớn đạt hiệu quả cao hơn như công tác thu, chi ngân sách; cải hiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chỉ đạo quyết liệt về công tác an toàn giao thông; cải tạo hệ thống cây xanh, chỉnh trang đô thị…

Tại chương trình gặp mặt, lãnh đạo đại diện các cơ quan báo chí, các nhà báo phát biểu, bày tỏ ý kiến góp sức cùng thành phố ngày một phát triển, nhất là trong công tác thông tin tuyên truyền đa dạng về các lĩnh vực, hoạt động của thành phố.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo trong công tác thông tin, tuyên truyền về thành phố năm qua; khẳng định với vai trò, vị trí, chức năng của mình, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã và đang thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đầy đủ về tình hình kinh tế-xã hội thành phố, góp phần cùng thành phố giải quyết kịp thời, thỏa đáng những vấn đề dư luận quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế-xã hội Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Ông Lê Văn Thành cho biết, năm 2018, thành phố sẽ đưa ra mục tiêu phát triển mạnh mẽ hơn, sẽ có nhiều điểm đột phá, bùng nổ về kinh tế ở một số lĩnh vực, khu vực.

Ông Lê Văn Thành mong các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục nỗ lực sáng tạo, không ngừng đổi mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ nghiệp vụ, thông qua công tác thông tin, tuyên truyền ủng hộ thành phố, chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, của thành phố đến nhân dân, thấm sâu và, tạo động lực tinh thần, khơi dậy nguồn lực to lớn trong nhân dân cùng thành phố thực hiện có hiệu qủa các mục tiêu phát triển mạnh mẽ, đột phá về kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng và phát triển Hải Phòng sớm trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Về phía thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các nhà báo tâm huyết, có khát vọng xây dựng thành phố tác nghiệp vì một Hải Phòng phát triển xứng tầm là trung tâm kinh tế, chính trị lớn thứ 3 cả nước.

Nhân dịp này, UBND Thành phố Hải Phòng tặng bằng khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng luôn tạo điều kiện để các nhà báo tâm huyết tác nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO