HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua nhiều nghị quyết về kinh tế-xã hội

Hữu Thu 23/04/2019 11:20

Sáng ngày 23/4, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành kỳ họp bất thường lần thứ 3.

HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua nhiều nghị quyết về kinh tế-xã hội

HĐND Thừa Thiên - Huế thông qua các nghị quyết liên quan đến đời sống kinh tế-xã hội của địa phương.

Tại kỳ họp này, các đại biểu tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua một số chủ trương liên quan đến đời sống kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong đó có việc chuyển đổi 1.016,39 ha rừng phòng hộ ven biển sang rừng sản xuất và chuyển đổi 132 ha rừng sản xuất sang rừng phòng hộ; điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất được áp dụng từ 2015 – 2019 cho phù hợp với tình hình thực tế; phương án bán tài sản (38.528,93 m2 nhà ), chuyển nhượng quyền sử dụng ( 118.638,30 m2 đất ) đối với các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại; cho ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở các đoạn xung yếu thuộc hệ thống sông Hương (có tổng mức đầu tư gần 340 tỷ) để trình trung ương; chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan (tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 42,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách của Thừa Thiên - Huế 50% và TP. Đà Nẵng 50%; được tiến hành xây dựng trong 2 năm 2019- 2020); thông qua danh sách 9 nhà vườn tại làng cổ Phước Tích ( Phong Điền) được tham gia hỗ trợ trùng tu năm 2019 với tổng giá trị hỗ trợ trên 5,6 tỷ đồng…

Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết kiện toàn nhân sự Ủy viên UBND Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2016 – 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua nhiều nghị quyết về kinh tế-xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO