Hỗ trợ trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về nước sinh sống

Anh Minh 14/05/2016 09:10

Thời gian qua, tại một số tỉnh, thành phố có tình trạng trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về nước sinh sống lâu dài, trong đó có nhiều em đã đăng ký quốc tịch nước ngoài nên gặp khó khăn trong việc được thực hiện các quyền đi học, khám bệnh, chữa bệnh... 

Trước tình trạng trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về; đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các Sở: Tư pháp, GD-ĐT, Y tế, Công an và các cơ quan, tổ chức liên quan khác rà soát, báo cáo nhanh về tình hình trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về sinh sống tại địa phương và đề xuất giải pháp, kiến nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hỗ trợ trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về nước sinh sống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO