Hơn 11 nghìn bị cáo bị xử về tội tham nhũng

Thành Trung 14/03/2016 13:43

Trong 10 năm qua, TAND các cấp đã xét xử sơ thẩm tổng số 4.323 vụ án/11.080 bị cáo về tội tham nhũng. Trong đó, số lượng các vụ án tham nhũng được xét xử năm 2006-2009 nhiều hơn so với năm 2012-2014. Riêng năm 2015 số vụ án về tham nhũng tăng lên khoảng 12% so với năm 2014 và 12,79% so với năm 2012.

Hơn 11 nghìn bị cáo bị xử về tội tham nhũng

Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 14/3, tại Hà Nội, TAND tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Tới dự hội nghị có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo TAND các tỉnh, các bộ ban ngành Trung ương và địa phương.

Thời gian qua, TAND tối cao đã chỉ đạo toàn ngành triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành; chỉ đạo TAND các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng nói chung, công tác phòng chống tham nhũng trong nội bộ ngành nói riêng.

Chủ động đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan liên quan cùng xây dựng các quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng. Lãnh đạo TAND tối cao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Viện KSND tối cao, Thanh tra chính phủ và MTTQ Việt Nam tập trung chỉ đạo khẩn trương kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử những vụ án tham nhũng lớn được dư luận quan tâm. Kết quả xét xử, đã tuyên phạt nhiều bị cáo mức án nghiêm minh, được dư luận đồng tình, ủng hộ, tạo chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng.

Bên cạnh đó, thông qua công tác thanh tra, tự kiểm tra và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong nội bộ ngành cho thấy về cơ bản cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động trong hệ thống TAND đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Hơn 11 nghìn bị cáo bị xử về tội tham nhũng - 1

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên thiếu ý thức rèn luyện, tu dưỡng dẫn đến vi phạm kỷ luật, quy chế nghiệp vụ hoặc có hành vi phạm tội.

Trong 10 năm qua, TAND các cấp đã xét xử sơ thẩm tổng số 4.323 vụ án/11.080 bị cáo về tội tham nhũng. Trong đó, số lượng các vụ án tham nhũng được xét xử năm 2006-2009 nhiều hơn so với năm 2012-2014. Riêng năm 2015 số vụ án về tham nhũng tăng lên khoảng 12% so với năm 2014 và 12,79% so với năm 2012.

Trong tổng số các vụ án, bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm tham nhũng thì số vụ án tham ô tài sản chiếm tỷ lệ cao nhất 52,7% số vụ và 49,9% số bị cáo.

Hội nghị cũng đã tập trung phân tích, làm rõ những vướng mắc, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Luật PCTN.

Kết luận hội nghị, ông Trương Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua. Để đạt được kết quả đó, hệ thống TAND các cấp đã quyết liệt và thực hiện chỉ đạo nghiêm túc công tác PCTN; kiện toàn xây dựng thể chế PCTN, tổ chức lực lượng trực tiếp PCTN...

Hơn 11 nghìn bị cáo bị xử về tội tham nhũng - 2

Quang cảnh Hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, TAND các cấp sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nói riêng.

Công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thanh, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc và thu hồi tài sản tham nhũng cần tiếp tục được chú trọng. Triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý và thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ của ngành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 11 nghìn bị cáo bị xử về tội tham nhũng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO