Khai mạc Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII

M.Loan 29/11/2017 10:15

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Dự hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Hội nghị nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn để lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Trung ương, địa phương nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề cần lưu ý về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trình bày.

Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ trình bày, làm rõ thêm về “Vấn đề tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, năng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Sáng ngày 30/11, theo dự kiến chương trình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ trình bày 2 Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

“Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta, được xã hội đặc biệt quan tâm”, ông Thưởng nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý: Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc, sâu sắc các nội dung của nghị quyết, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Phải tạo ra được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO