Khởi tố Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng công ty CP VN Pharma

Hoàng Anh 14/07/2015 22:00

(ĐĐK) Ngày 14/7, theo tin từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can Ngô Anh Quốc (31 tuổi, trú tại Quận 10, TP Hồ Chí Minh) - Phó Tổng giám đốc công ty CP VN Pharma về tội “Buôn lậu”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Còn Lê Thị Vũ Phương (33 tuổi, trú tại Quận 11, TP Hồ Chí Minh)- kế toán trưởng công ty CP VN Pharma bị khởi tố và bắt giam về cùng tội danh trên.

Công ty CP Pharma (ảnh vovgiaothong.vn)

Liên quan đến vụ án buôn lậu ở Công ty CP VN Pharma, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Hùng - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma; Nguyễn Trí Nhật - Phó Tổng giám đốc và Phan Cẩm Loan - Phó Phòng xuất nhập khẩu Công ty CP VN Pharma; Võ Mạnh Cường - trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh về tội “Buôn lậu”.

Điều tra cho biết, từ tháng 4/2014, Công ty CP VN Pharma đã nhập khẩu trái phép lô thuốc 9.300 hộp thuốc H-Capita (thuốc chữa ung thư vú) có giá trị 75.000 USD vào Việt Nam.

Để hợp thức lô hàng trên, Hùng và Cường đã câu kết với nhau, chỉ đạo thuộc cấp sử dụng giấy tờ gian dối thông qua một công ty dược phẩm tại Hồng Kông (Trung Quốc) ký hợp đồng. Qua đó, các đối tượng đã cung cấp cho Cơ quan chức năng Việt Nam một số giấy từ giả từ Canada để hoàn thiện thủ tục nhập khẩu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng công ty CP VN Pharma

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO