Kiên quyết xử lý nghiêm những vụ tham nhũng lớn

N.Khánh 06/05/2016 22:33

Ngày 6/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ. Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu ngành Thanh tra cần kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt đối với những vụ việc tham nhũng lớn.

Kiên quyết xử lý nghiêm những vụ tham nhũng lớn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của Thanh tra Chính phủ đã đạt được trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (PCTN).

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ những vấn đề tồn tại, hạn chế của ngành là chất lượng các cuộc thanh tra chưa cao; kết luận một số cuộc thanh tra còn kéo dài; công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, xử lý sau thanh tra chưa cao, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Bên cạnh đó, vẫn còn hiện tượng sai sót, chồng chéo trong xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân…

Phó Thủ tướng đề nghị: ngành Thanh tra cần đoàn kết, tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy, đồng thời bám sát chương trình, hoạt động công tác thanh tra. Cần chủ động phối hợp với các ngành liên quan, nhất là Kiểm toán để hạn chế tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra.

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ cần tham mưu kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, nhất là đối với vụ án phức tạp, kéo dài.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu ngành Thanh tra cần nâng cao kỹ năng công tác, bám sát kế hoạch duyệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai khoa học, linh hoạt công tác thanh tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt đối với những vụ việc tham nhũng lớn. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các chương trình hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành trong công tác PCTN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiên quyết xử lý nghiêm những vụ tham nhũng lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO