Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức

H.Vũ 16/07/2015 06:00

Đó là thông tin được Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết tại hội nghị triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946- 6/1/2016) do Văn phòng Quốc hội tổ chức ngày 15/7.

Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Tiết kiệm, hiệu quả,  không phô trương hình thức

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại Hội nghị..

Nguồn:vov.vn

Theo bà Hải, việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam được triển khai với các hình thức phong phú có trọng tâm trọng điểm. Lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện Hiến pháp gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015-2016 đảm bảo các yêu cầu thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức tạo được không khí phấn khởi trong cả nước.

Bà Hải cũng cho biết hoạt động của lễ kỷ niệm sẽ tập trung vào các nội dung như: Tổ chức mít tinh ở cấp Trung ương; gặp gỡ các thế hệ Đại biểu Quốc hội; hội thảo khoa học với chủ đề “Quốc hội Việt Nam 70 năm hình thành và phát triển” được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động truyên truyền; công tác thi đua khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng, Đại hội Đảng toàn quốc sẽ diễn ra trong tháng 1/2016. Nên kỷ niệm ngày 6/1/2016 cần hấp dẫn đừng đi theo lối mòn nếu không sẽ trùng lắp.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thì nhấn mạnh: Sự ra đời và phát triển của Quốc hội là kết quả của quá trình đấu tranh cách mạng, gắn liền với sự phát triển của đất nước trong suốt 70 năm.

Trong quá trình phát triển, thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội Việt Nam ngày càng thực sự thể hiện là cơ quan kết hợp chặt chẽ và hài hòa, hình thức dân chủ đại diện và hình thức dân chủ trực tiếp là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“70 năm ra đời, hoạt động và phát triển Quốc hội xứng đáng là cơ quan đại diện tối cao của nhân dân, cơ quan quyền lực tối cao của Nhà nước”-ông Phúc nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO