Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Đắk Lắk

Tuấn Anh-B.Đ 23/09/2015 16:59

Ngày 23-9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng vữ trang (LLVT) tỉnh (23-9-1945—23-9-2015).

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Đắk Lắk

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Đắk Lắk

Ban Quân sự tỉnh Đắk Lắk được thành lập ngày 23-9-1945, trải qua chặng đường 70 năm hình thành và phát triển LLVT tỉnh Đắk Lắk ngày càng lớn mạnh, lập nhiều chiến công trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể, trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT Đắk Lắk tham gia đánh 166 trận, tiêu diệt và làm bị thương gần 5.000 tên địch. Trong 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, LLVT Đắk Lắk đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, tiêu diệt hơn 13 nghìn quân địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh. Sau ngày giải phóng, LLVT Đắk Lắk vừa khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, vừa chiến đấu xóa bỏ tổ chức phản động Furol và làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Những năm gần đây, LLVT Đắk Lắk tiếp tục được chăm lo xây dựng ngày một lớn mạnh, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Đắk Lắk vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Thành đồng, Huân chương Quân công hạng Ba; được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen. Ngoài ra, toàn tỉnh có 30 tập thể, 17 cá nhân được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân; 442 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Đắk Lắk

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO