Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân: Thế trận lòng dân vững chắc trong tình hình mới

Nguyên Khánh (thực hiện) 19/12/2019 07:30

Thời gian tới, Quân đội tiếp tục có nhiều hình thức đổi mới để gắn bó với nhân dân hơn, xây dựng được thế trận quốc phòng, thế trận lòng dân vững chắc trong tình hình mới. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chia sẻ như vậy nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân: Thế trận lòng dân vững chắc trong tình hình mới

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

PV:Đã 30 năm chúng ta có Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xin ông chia sẻ những kết quả nổi bật mà Quân đội ta đã đạt được trong thời gian qua?

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Có thể nói, những năm qua, Quân đội không ngừng xây dựng chiến đấu và trưởng thành. Từ đội du kích, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đến nay Quân đội đã phát triển với lực lượng ngày càng cách mạng, chính quy tinh nhuệ, trong đó có nhiều quân binh chủng và các lực lượng tiến lên hiện đại.

Thành tựu nổi bật nhất chính là Quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng đã trưởng thành cả về đường lối chính trị, đường lối quân sự, về tổ chức hệ thống quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi Quân đội ta cũng như quyết định vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Thứ 2, một trong những giá trị lớn nhất mà chúng ta xây dựng được đó là tổng hợp sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Tức là xây dựng Quân đội mạnh về chính trị, thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, lao động sản xuất, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng được nhân dân tin yêu.

Thứ 3, những nhiệm vụ của Quân đội, kể cả trong thời chiến cũng như thời bình, chúng ta góp phần vừa bảo vệ độc lập chủ quyền, đồng thời là nòng cốt trong phát triển kinh tế-xã hội, góp phần rất quan trọng vào xây dựng đường lối hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác quốc phòng giành được những thành tựu mới.

Ông vừa chia sẻ Quân đội ngày càng được hiện đại hóa, vậy đâu là giải pháp mang tính then chốt để nâng cao hiệu quả trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới?

- Đảng ta luôn xác định kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nhưng quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Vì vậy, những năm qua, nhất là thời kỳ đổi mới, Đảng ta không ngừng hoàn thiện phát triển đường lối chính trị, quân sự và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của mình.

Sự phát triển về quan điểm đó thể hiện trong nhiều cương lĩnh, nghị quyết của Đảng. Đặc biệt gần đây chúng ta có đánh giá kết quả thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần NQ TƯ 8 khóa XI. Đảng ta đã đưa ra những quyết sách đổi mới trong đường lối quân sự, như chiến lược quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và một số các chủ trương khác.

Thứ 2, hệ thống pháp luật tiếp tục hoàn thiện, nhất là Luật Quốc phòng. Vừa qua Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát biển, Luật Dân quân tự vệ, dự bị động viên, sắp tới chúng ta sẽ xây dựng Luật Biên phòng…Những vấn đề này được thực hiện để chúng ta tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, thực hiện rõ chức năng quản lý của Nhà nước với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là thành tựu thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Quân đội cũng tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương về điều chỉnh sắp xếp lại tổ chức theo tinh thần vừa cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo phương châm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, cơ động, linh hoạt, vừa tăng cường sức chiến đấu cho các đơn vị nhất là các địa bàn chiến lược. Đồng thời tiếp tục xây dựng Quân đội mạnh về chính trị.

Quân đội sẽ tiếp tục đầu tư lực lượng vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, phương thức tác chiến trong thời kỳ mới để làm sao đối phó thắng lợi trong các tình huống. Ngoài ra tiếp tục thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đổi mới nhiệm vụ gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng an ninh, giữa an ninh quốc phòng với kinh tế trên các địa bàn trọng điểm của đất nước. Quân đội sẽ gương mẫu, tích cực tham gia các đề án lớn của Đảng, Nhà nước như Đề án tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào miền núi, những địa bàn trọng điểm.

Thưa Thượng tướng, hiện nay tại các địa bàn trọng yếu, vẫn còn những thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc tôn giáo để lôi kéo đồng bào tham gia các hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước và Quân đội. Quân đội có biện pháp gì để nâng cao kiến thức quốc phòng cho bà con?

- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Quân đội là bảo vệ Đảng, nhân dân. Phát huy vai trò của bộ đội biên phòng, lực lượng bộ đội các quân khu các tỉnh tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng, gắn với phát triển kinh tế ở các địa bàn, nhất là tham gia xây dựng cơ sở chính trị, địa phương. Các hoạt động của Bộ đội Biên phòng, lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục có nhiều hình thức đổi mới để gắn với nhân dân hơn, thiết thực hơn để xây dựng được thế trận quốc phòng, thế trận lòng dân vững chắc trong tình hình mới.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân: Thế trận lòng dân vững chắc trong tình hình mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO