Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tại tỉnh Quảng Nam

Tấn Thành - Chí Đại 26/07/2019 14:32

Sáng 26/7, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tại tỉnh Quảng Nam

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Phan Minh Á, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam.

Tham dự buổi lễ có, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Phan Xuân Quang, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam trải qua 90 năm xây dựng và phát triển.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, những năm qua, tổ chức Công đoàn tỉnh Quảng Nam đã phát huy tốt vai trò chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ); tổ chức phát động hiệu quả các phòng trao thi đua góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tham gia giải quyết việc làm và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ), công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đã phối hợp với chủ sử dụng lao động xây dựng, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh thang, bảng lương, thực hiện lương tối thiểu vùng theo quy định; tham gia giải quyết các vụ tranh chấp lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ.

“Từ năm 2012 đến năm 2018 đã hỗ trợ đoàn viên, NLĐ khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, gặp thiên tai, ngư dân gặp khó khăn khi hoạt động trên biển… với tổng số tiền 18 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng trên 400 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ khó khăn về nhà ở, số tiền trên 13 tỷ đồng. CNVCLĐ đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người có công với nước, hàng năm đóng góp hàng trăm triệu đồng”, ông Phan Xuân Quang nói.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tại tỉnh Quảng Nam - 1

Tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 69 cá nhân của tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã đề nghị, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Nam cần nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; công đoàn cần chăm lo làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 20 Hội nghị Trung ương 6 khóa X của Đảng; công đoàn cần chủ động phối hợp với chính quyền phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua; động viên đông đảo CNVCLĐ tham gia, hướng phong trào thi đua vào mục tiêu “năng suất- chất lượng- hiệu quả”, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập, cải thiện đời sống công nhân, lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương;…

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đã thực hiện nghi lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Phan Minh Á, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 69 cá nhân của tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, Ban tổ chức Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ lần thứ I đã xét tặng và trao thưởng cho 7 cá nhân là đoàn viên công đoàn trong tỉnh đã có nhiều đóng góp ý nghĩa cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tại tỉnh Quảng Nam - 2

7 cá nhân nhận giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ lần thứ I.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tại tỉnh Quảng Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO