Lễ thượng cờ 2 tàu hộ vệ tên lửa

C.P-H.Vũ 07/02/2018 06:00

Ngày 6/2, tại Quân cảng Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ thượng cờ cho 2 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 là tàu 015 mang tên Trần Hưng Đạo và tàu 016 mang tên Quang Trung.

Lễ thượng cờ 2 tàu hộ vệ tên lửa

Lễ thượng cờ tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo và 016-Quang Trung.

Đây là kíp tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 thứ hai được đưa vào biên chế của Lữ đoàn 162; là sự tiếp nối những thành công, có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Quân chủng Hải quân nói chung và Vùng 4 nói riêng; là niềm vinh dự tự hào cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng Lữ đoàn 162 và cán bộ, chiến sĩ kíp tàu tàu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung.

Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162, nhất là kíp tàu 015, 016 đã nhanh chóng tiếp cận, nghiên cứu học tập, tranh thủ sự giúp đỡ của chuyên gia Nga nắm vững tính năng, kỹ chiến thuật và làm chủ các trang bị kỹ thuật được trang bị.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tập thể kíp tàu 015 và 016, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Hoành, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân nhấn mạnh, sự kiện tiếp nhận và chính thức đưa kíp tàu vào biên chế của Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn mới.

Tư lệnh Vùng 4 Hải quân yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 nói chung và cán bộ, chiến sĩ hai tàu 015 và 016 nói riêng phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, thường xuyên nêu cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu, nắm vững tính năng, kỹ chiến thuật của tàu, nhanh chóng làm chủ trang bị, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần tăng cường sức mạnh chiến đấu của Quân chủng Hải quân trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cũng trong ngày 6/2, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu Xuân Mậu Tuất năm 2018. Theo Chuẩn đô đốc Đoàn Văn Chiều-Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, trong năm 2017 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng trọng tâm là quan sát, trinh sát, phát hiện sớm các động thái trên biển, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển đảo để xây dựng phát triển đất nước. Cán bộ chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, an tâm tư tưởng, không nao núng tinh thần, không thoái thác nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Theo Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân, chủ trương của chúng ta là kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc biển đảo, không để xâm phạm. Các vị trí đều được kiểm soát tốt bằng tàu, ra đa, không có tàu nào có thể vượt qua vị trí, không để “điểm đen” trên biển để tàu nước ngoài vào. Năm vừa qua nhờ nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu nên đã tham mưu xử lý kịp thời chính xác đúng với đối sách, quan điểm của Đảng trong bảo vệ biển đảo đó là giữ vững chủ quyền biển đảo chủ quyền đất nước; giữ được môi trường hòa bình ổn định để xây dựng đất nước; giữ mối quan hệ hợp tác với các nước trên biển.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung cũng cho biết, muốn bảo vệ được biển không chỉ có tàu mặt nước mà phải bảo vệ từ bờ ra ngoài biển, trên không và dưới ngầm. Do đó 6 tàu ngầm đã được trang bị cho Hải quân và đến nay chúng ta hoàn toàn làm chủ các tàu ngầm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ thượng cờ 2 tàu hộ vệ tên lửa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO