Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại: Tinh hoa lan rộng vào cộng đồng

Anh Tuấn 18/12/2015 00:03

Trong các ngày từ 15 đến 17/12, tại Thanh Hoá, Cục Văn hoá cơ sở thuộc Bộ VHTTDL và Sở VHTTDL Thanh Hoá, lần đầu tiên đã phối hợp tổ chức “Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận”. Cuộc liên hoan là sự kết nối, nhằm phát huy những giá trị tinh hoa văn hoá “chảy sâu” vào đời sống cộng đồng, trường tồn cùng thời gian.

Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại: Tinh hoa lan rộng vào cộng đồng

Tái hiện sống động những di sản văn hóa phi vật thể của
Việt Nam được UNESCO vinh danh.

Phát biểu tại liên hoan, ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho biết: Di sản văn hoá phi vật thể (DSVHPVT) là một dòng chảy tâm linh tồn tại vững chãi và bền bỉ trong đời sống cộng đồng. Trải qua hàng trăm năm lịch sử, những giá trị văn hoá tinh thần này trở thành tài sản của con người phát triển hài hoà với tự nhiên mang màu sắc dân gian. DSVHPVT có sự gắn bó chặt chẽ, tồn tại bền bỉ, đồng hành và trở thành di sản sống, giá trị sống của nhân loại.

Tham gia Liên hoan DSVHPVT được UNESCO công nhận có sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ, đến từ đoàn nghệ thuật các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế và Kon Tum. Qua phần biểu diễn, các nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian đã tái hiện chân thực, sống động những DSVHPVT của Việt Nam được UNESCO công nhận một cách hoàn hảo, gồm: Hát xoan, ca trù, dân ca quan họ, dân ca-ví dặm Nghệ Tĩnh, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nhã nhạc cung đình Huế...

Liên hoan lần đầu tiên được tổ chức đã giúp cho công chúng có cái nhìn sâu sắc về các giá trị văn hóa đặc trưng vùng miền giản dị, gần gũi, uyên bác, cao sang. Nếu coi văn hóa của dân tộc như một dòng sông, thì các DSVHPVT là một trong những suối nguồn trong mát nhất, góp phần hình thành, phát triển và nối dài dòng sông văn hóa ấy. Việc tổ chức Liên hoan DSVHPVT được UNESCO công nhận có thể xem là một trong những cách làm thiết thực, hiệu quả, giúp các giá trị văn hóa dân gian tiếp tục chảy sâu vào đời sống cộng đồng, hôm nay và mai sau.

Tất cả những giá trị nói trên đã góp phần quan trọng vào thành công của “Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa - Kết nối các di sản thế giới”.

Qua 3 ngày hoạt động sôi nổi của liên hoan, các đơn vị đã tái hiện một cách chân thực, sinh động cho thấy có sự đầu tư kỹ lưỡng về nghệ thuật biểu diễn, phục trang, đạo cụ làm cho khán giả bị chinh phục trước sự sáng tạo, nhiệt huyết của các nghệ nhân. Liên hoan DSVHPVT lần này đáp ứng được cả các yêu cầu về quy mô và chất lượng nghệ thuật; thể hiện được tính đại chúng, sự sáng tạo, trên hết là ý thức bảo tồn, phát huy, giới thiệu các DSVHPVT đến với đông đảo người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại: Tinh hoa lan rộng vào cộng đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO