LLVT thị xã Chí Linh: Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

13/06/2017 14:46

Sáng 13/6, lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2022. Đây là đơn vị tổ chức đại hội thi đua quyết thắng LLVT điểm của toàn Quân khu 3.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3 trao tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 1 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT thị xã Chí Linh giai đoạn 2012 – 2017.

Dự đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3; ông Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương; đại diện LLVT các đơn vị, tỉnh, thành trong toàn Quân khu 3.

Trong 5 năm qua LLVT thị xã Chí Linh đã tổ chức 6 phong trào thi đua, 21 đợt thi đua đột kích, cao điểm, tăng 5 đợt so với giai đoạn 2007 - 2012. Các phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Chí Linh.

Trong đó, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã được làm tốt, toàn thị xã đã huy động trị giá 817 triệu đồng để tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; xây dựng quỹ phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng 15 nhà tình nghĩa, đồng đội, tăng hơn 6 nhà so với giai đoạn 2007 – 2012, vượt chỉ tiêu 3 nhà so với chỉ tiêu đại hội đề ra.

Phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của LLVT toàn thị xã.

Trong giai đoạn 2012 – 2017, LLVT thị xã đã phối hợp với các lực lượng và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia dập tắt 19 vụ cháy rừng, 2 đợt lũ quét, 1 vụ vỡ đạp thải xỉ tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại.

Đặc biệt phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” được đẩy mạnh và có hiệu quả.

Trong 5 năm, LLVT thị xã đã hiến 2.362 m2 đất, tham gia 5.633 ngày công lao động, ủng hộ 55 tấn xi măng, san gạt 5,8 km đường, xây dựng, sửa chữa 15 km đường giao thông; nạo vét, cải tạo, khơi thông dòng chảy 7,5 km kênh nội đồng; làm mới 195 hố rác cho các hộ gia đình chính sách, neo đơn.

Trong giai đoạn 2017 – 2022, LLVT thị xã Chí Linh tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, trong đó có đề ra một số chỉ tiêu như: 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng bộ quân sự thị xã đạt trong sạch vững mạnh, 100% chi bộ dân quân cơ đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 100% các đối tượng và giáo dục quốc phòng - an ninh cho 100% học sinh, sinh viên.

Hướng phong trào thi đua và nâng cao chất lượng huấn luyện, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; tổ chức huấn luyện, diễn tập bảo đảm đúng quy định, sát thực tế, phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75 – 80% đạt khá, giỏi.

Ngoài ra, phong tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    LLVT thị xã Chí Linh: Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO