Muốn dân dùng hàng Việt phải nâng cao chất lượng

Xuân Thi 05/01/2016 16:49

“Tỉnh Quảng Bình cần khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại; sản xuất các mặt hàng có chất lượng cao, mẫu mã đa dạng và giá cả hợp lý”, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim nhấn mạnh.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động làm việc với BCĐ Cuộc vận động tỉnh Quảng Bình.

Chiều ngày 5/1, tại hội trường Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) do ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Quảng Bình để kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Cuộc vận động theo tinh thần Thông báo Kết luận 264- TB/TƯ của Bộ Chính trị và Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Quảng Bình.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động ở tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cuộc vận động đã làm thay đổi về nhận thức, ý thức và hành vi tiêu dùng hàng Việt Nam trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời không chỉ nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường nội địa, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Đến nay, đa số các chợ, siêu thị, quầy bách hóa tổng hợp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về tỉ lệ hàng Việt của người dân ngày càng cao. Cụ thể, mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hàng lương thực, hàng vật liệu xây dựng, trang trí nội thất tỉ lệ hàng Việt chiếm 85 - 90%; hàng dệt may chiếm tỉ lệ từ 70-80%, hàng thủy sản 100% là hàng Việt được tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; hàng điện máy, điện tử hàng Việt chiếm khoảng 30-35%...

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Quảng Bình đã có những kiến nghị với Ban chỉ đạo trung ương về những hạn chế, tồn tại trong triển khai thực hiện cuộc vận động. Theo đó, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn yếu, chất lượng còn thấp, giá cả chưa hợp lý, chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân, sức cạnh tranh trên thị trường còn hạn chế; cần tránh trình trạng doanh nghiệp “mạnh ai nấy được”; ý thức, nhu cầu sính đồ ngoại vẫn còn tồn tại trong nhân dân

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Để Cuộc vận động ngày càng hiệu quả, Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thông báo Kết luận 264-TB/TW của Bộ Chính trị giúp người tiêu dùng nhận thức đúng khă năng sản xuất, kinh doanh và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết cuộc vận động để rút kinh nghiệm và nhân rộng cuộc vận động.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp đó, cần đề cao vai trò quản lý Nhà nước; kiểm tra kiểm soát từng lĩnh vực như hàng lậu, hàng giả; các nguồn nguyên liệu đầu vào để sản xuất sản phẩm; cần có chính sách đối với các doanh nghiệp để hỗ trợ đưa hàng hóa lên với bà con vùng sâu vùng xa, vùng còn khó khăn.

Đặc biệt, “tỉnh Quảng Bình cần khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại; sản xuất các mặt hàng có chất lượng cao, mẫu mã đa dạng và giá cả hợp lý, phù hợp với thị hiếu và yêu cầu của người tiêu dùng”, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Muốn dân dùng hàng Việt phải nâng cao chất lượng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO