Nam Định: Có nơi, phong trào thi đua còn mang tính hình thức

Duy Hưng 03/03/2020 18:11

Báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2019, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ngô Gia Tự thừa nhận: Bên cạnh những kết quả, phong trào thi đua ở số đơn vị, địa phương trong tỉnh vẫn còn mang tính hình thức, chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm.

Nam Định: Có nơi, phong trào thi đua còn mang tính hình thức

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội nghị.

Ngày 3/3, phát biểu tại hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2020 của tỉnh Nam Định, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đng;xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa-xã hội, giữ vững an ninh, trật tự nhưnglưu ý tỉnh phải có giải pháp để tăng tốc, bứt phá trong phát triển kinh tế...

Cụ thể, theo Phó Chủ tịch nước, tỉnh Nam Định đã và đang đạt được nhiều thành tựu trong trong phát triển văn hóa, xã hội. Trong đó, đến năm 2019 tỉnh Nam Định đã có 25 năm liên tục dẫn đầu cả nước về kết quả,thành tích giáo dục; đến năm 2019,Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước (cùng với Đồng Nai) hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, với 100% số xã, 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm chỉ còn 1,53%.

Phó Chủ tịch nước cũng ghi nhận, đánh giá Nam Định là tỉnh thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng.Đặc biệt, là tỉnh có rất đông đồng bào theo đạo Công giáo nhưng lương giáo toàn tỉnh luôn hòa hợp, đoàn kết.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnhbăn khoăn khi kinh tế của tỉnh Nam Định phát triển còn chậm. Năm 2019, thu ngân sách của tỉnh mới chỉ đạt hơn 5.500 tỷ đồng, nằm trong top 3 tỉnh có số thu ngân sách thấp nhất khu vực đồng bằng sông Hồng.

“Chắc chắn các đồng chí không thể hài lòng với con số, vị trí này”, Phó Chủ tịch nước chia sẻ với lãnh đạo tỉnh.

Từ đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị trong kỳ đại hội Đảng các cấp tới đây, Nam Định phải phát huy trí tuệ tập thể, thảo luận, tìm ra các giải pháp để đưa kinh tế của tỉnh phát triển tăng tốc hơn, bứt phá hơn...

Về công tác thi đua khen thưởng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý tỉnh các phong trào thi đua phải được phát động, tổ chức thực sự một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, ngành, địa phương.

Trước đó, báo cáo kết quả công tác thi đuakhen thưởngnăm 2019 do Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ngô Gia Tự trình bày, thẳng thắn thừa nhận: Bên cạnh những kết quả, phong trào thi đua số đơn vị, địa phương trong tỉnh vẫn còn mang tính hình thức, chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm. Việc chọn, xây dựng các điển hình tiên tiến ở một số đơn vị, nhất là cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Việc bình xét thi đua còn mang tính chất luân phiên, có biểu hiện dàn đều, bình quân.

Việc khen thưởng thành tích trong các phong trào thi đua, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất cũng chưa được quan tâm đúng mức, do vậy chưa có tác dụng động viên, khuyến khích.

Trong năm 2020, tỉnh Nam Định đề ra và tập trung thực hiện 7 nội dung, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đuakhen thưởng. Trong đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Có nơi, phong trào thi đua còn mang tính hình thức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO