Người dân lo lắng trước sự tăng giá của các mặt hàng thiết yếu

Nguyên Khánh (ghi) 02/02/2018 21:51

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 diễn ra vào ngày 2/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, giá điện, giá xăng tăng, cộng thêm một số thuế, phí có thể tăng đã làm cho người dân lo lắng.

Người dân lo lắng trước sự tăng giá của các mặt hàng thiết yếu

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn.

Cho rằng, trong phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, chưa tăng thuế phí trong dịp đầu năm cũng sẽ khiến người dân an tâm hơn, nhưng, người đứng đầu Mặt trận cho rằng cần có giải pháp căn cơ để tránh việc tăng giá ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Mở đầu phần phát biểu của mình, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, ngay từ những ngày đầu năm mới đất nước ta có nhiều tin vui. Vui vì mở đầu năm mới tốt hơn cùng kỳ năm 2017 với những tín hiệu tăng trưởng ấn tượng. Một tin vui nữa đó là thành công của đội tuyển U23 Việt Nam trên đấu trường châu lục. Thành công của Đội tuyển U23 cùng sự chào đón, cổ vũ của nhân dân đã tăng cường thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong khí thế đầu năm.

Trong phát biểu của mình tại phiên họp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới Chính phủ 3 kiến nghị: Thứ nhất, đề nghị với Chính phủ, các bộ ngành có biện pháp kiểm soát giá cả, lạm phát, tăng cường quản lý thị trường đảm bảo đảm bình ổn giá trước, trong và sau Tết. Phải có giải pháp chống hàng gian, hàng giả, trốn thuế bởi hiện nay tình hình buôn lậu, hàng gian hàng giả ở các tuyến biên giới hết sức phức tạp.

Thứ 2, năm nay thiên tai, bão lũ nhiều. Chính vì thế dẫn đến việc thiếu đói trong dân, dẫn lại báo cáo của Chính phủ, có khoảng 5700 hộ và 19,7 nghìn nhân khẩu thiếu đói và cho biết: Trước tình hình đó, Chính phủ chỉ đạo kịp thời và MTTQ cùng các tổ chức thành viên vận động mọi người cùng chung tay lo cho người nghèo, người khó khăn do thiên tai. Đặc biệt, người đứng đầu Mặt trận cho biết: “Tết này, MTTQ cũng đã huy động được gần 40 tỷ đồng để xây nhà cho người dân ở vùng thiên tai, đảm bảo người dân sớm ổn định cuộc sống; trao gần 5, 5 tỷ đồng tiền, quà Tết cho các hộ nghèo.

Chúng tôi đã phân công các đồng chí trong Ban Thường trực TƯ MTTQ và các đồng chí lãnh đạo các tổ chức thành viên trực tiếp đến các vùng bị thiên tai, bão lũ nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân. Để giúp đỡ các hộ khó khăn, các đoàn thể khác cũng đều đã có hỗ trợ. Riêng Hội Chữ thập đỏ cũng đã kêu gọi 100 tỷ đồng để lo quà tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách ở các vùng trong cả nước.” Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Chính phủ và tất cả chúng ta đều lo lắng cho người nghèo.

Một vấn đề cũng đáng quan ngại hiện nay theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn là tiền hàng hóa đã có, nhưng phân phối đến người dân có đảm bảo công bằng, đảm bảo người dân có được hưởng hết không? Đây là vấn đề chúng ta phải tăng cường giám sát, kiểm tra. “MTTQ có chỉ đạo cho MTTQ các cấp giám sát để việc phân phối hàng tiền đến với người dân tốt hơn” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Thứ 3, hiện nay thời tiết rất khắc nghiệt, nhất là giá rét. MTTQ các địa phương cũng đề nghị TƯ kịp thời hỗ trợ khắc phục tình hình nhằm chống rét bảo vệ gia súc, gia cầm, lúa, hoa mầu ở các địa phương. “Tôi đã trực tiếp đến các vùng như Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn đời sống của người dân hết sức khó khăn trước tình hình thời tiết này” - Chủ tịch MTTQ Việt Nam chia sẻ.

Về công tác phối hợp giữa Ủy ban TƯ MTTQ và Chính phủ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kiến nghị, sau Tết Nguyên đán Chính phủ cùng MTTQ sẽ có tổng kết quy chế phối hợp năm. Đặc biệt, tuần tới sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 88 của Thủ tướng về cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sắp xếp thời gian dự họp để cùng với MTTQ, các bộ ngành địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cuộc vận động này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân lo lắng trước sự tăng giá của các mặt hàng thiết yếu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO