Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu đến Huế

03/03/2017 18:45

16h15 chiều nay (3/3), chuyên cơ chở Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu đã đáp xuống sân bay quốc tế Phú Bài, mở đầu cho hành trình thăm Huế cho đến ngày 5/3.

Nhà vua và Hoàng hậu xuống sân bay quốc tế Phú Bài.

Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Cao tặng hoa và kính mời Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm cố đô Huế.

Trên dọc tuyến đường từ Phú Bài đến TP Huế, nhân dân tề tựu hai bên đường vẫy tay nồng nhiệt chào mừng Nhà vua và Hoàng hậu đến thăm.

Đoàn rời sân bay.

Huế - cố đô của Việt Nam, năm 1993 Di tích Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới; tiếp đó Nhã nhạc cung đình Huế, Mộc bản triều Nguyễn và Châu bản triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới; gần đây nhất là “Thơ văn chữ Hán trên kiến trúc cung đình Huế" được Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) công nhận là "Di sản ký ức thế giới". Hoàng Thái tử Naruhito và Hoàng tử Akisino cùng Công nương đã đến thăm cố đô này.

Nhân dân nồng nhiệt chào mừng Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đến thăm Huế.

Để Di tích Huế hồi sinh mạnh mẽ như hôm nay, ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, Di tích Huế còn nhận được sự giúp đỡ tư vấn, đào tạo của Đại học Waseda, Đại học Tokyo.

Theo chương trình, ngày 4/3, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ thăm Đại nội, thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế; tiếp đó sẽ đến thăm Khu lưu niệm Nhà yêu nước, chí sĩ Phan Bội Châu - biểu tượng của phong trào Đông Du đầu thế kỷ 20.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu đến Huế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO