Nhiều địa phương tiến hành Đại hội Đảng bộ

X.Quảng - T.Thành - B.Vũ - L.Nam 14/10/2015 07:50

Ngày 13/10, nhiều tỉnh, thành đã tiến hành Đại hội Đảng bộ; nhiều tỉnh, thành tiến hành phiên trù bị trước khi khai mạc chính thức vào sáng nay, 14/10.

Sáng 13/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc tại TP Hạ Long. 349 đại biểu từ 20 Đảng bộ trực thuộc tỉnh, thay mặt cho gần 90 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự và chỉ đạo Đại hội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các đại biểu cần phân tích kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện những tồn tại và hạn chế để có giải pháp chiến lược cho nhiệm kỳ tới trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh cần chú trọng phát triển gắn với quy hoạch bền vững.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2020, Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong phát triển kinh tế, xã hội, cần hết sức coi trọng “phát triển nhanh, bền vững”.

Từ đó, chủ động rà soát quy hoạch phát triển, xây dựng cơ chế đột phá để tiếp tục thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo tồn, phát triển văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc sáng 13-10. Tham dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng. Đại hội còn có sự tham gia của ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam. 349 đại biểu chính thức đại diện cho gần 6 vạn đảng viên tham dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ sự vui mừng những thành quả mà Quảng Nam đã được được, đồng thời nhấn mạnh: Để khắc phục những khuyết điểm, những hạn chế nêu trong Báo cáo Chính trị, Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích để nhận thức đầy đủ hơn nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm, từ đó bàn và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp sát thực, khắc phục một cách có hiệu quả những mặt tồn tại, khuyết điểm, yếu kém để nhiệm kỳ tới Quảng Nam sẽ bứt phá phát triển nhanh và bền vững hơn.

Sáng 13/10, tại TP Vinh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc. Tham dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 450 đại biểu chính thức đại diện cho 179.229 đảng viên của 29 Đảng bộ trực thuộc tham dự.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng Đảng bộ và nhân dân Nghệ An về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời lưu ý đến một số yếu kém, khuyết điểm và đề nghị Đại hội cần dành thời gian phân tích, đánh giá, chỉ rõ nguyên nhân, từ đó có giải pháp khắc phục có hiệu quả.

Phó Thủ tướng đề nghị Đại hội tập trung thảo luận để quyết nghị phương hướng mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp mà Báo cáo Chính trị đã nêu.

Tỉnh Nghệ An cần tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh; khắc phục tư tưởng bảo thủ, ỷ lại, chủ quan, nóng vội, tự thỏa mãn; Đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cương kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự phát huy dân chủ, sáng suốt giới thiệu, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có năng lực đảm đương trọng trách được giao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cũng trong sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc, tập trung vào việc tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, chủ động hội nhập, đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, du lịch, năng lượng. Đại hội có sự tham dự của 349 đại biểu, đại diện cho hơn hơn 29.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Trương Hòa Bình- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng ủy Khu VII, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Tuyên Quang đã tham dự Đại hội.

Trong ngày 13/10, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Long An cũng đã tổ chức phiên họp trù bị; Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều địa phương tiến hành Đại hội Đảng bộ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO