Nỗ lực để xứng danh thành phố mang tên Bác

Thành Luân Ảnh: Hồng Phúc 02/07/2016 15:42

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ thẳng thắn với các lãnh đạo của TP HCM, rằng: Thành phố không chỉ dừng lại ở vị thế của một thành phố có chỉ tiêu phát triển kinh tế cao, tỷ lệ thu hút vốn đầu tư… mà phải tiếp tục có những đóng góp về mô hình, kinh nghiệm, những đột phá sáng tạo để góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Ngày 2/7, Thành ủy, UBND, HĐND và Ủy ban MTTQVN TP HCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức được vinh dự mang tên chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2016).

Nỗ lực để xứng danh thành phố mang tên Bác

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định nhân dân cả nước
luôn theo dõi từng bước đi của TP HCM.

Không hổ thẹn với Bác

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy TP HCM – Đinh La Thăng đã ôn lại truyền thống vẻ vang của thành phố Sài Gòn – Gia Định trong 40 năm kể từ khi được đổi tên thành TP Hồ Chí Minh. Đó là tên gọi của nguyện vọng thiêng liêng vốn đã được Đoàn đại biểu Nam Bộ thiết tha đề nghị trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I, năm 1946. Và, ước nguyện cháy bỏng đó, sau hành trình cách mạng lâu dài, gian khổ của cả dân tộc, hơn 30 năm sau, được chính thức công nhận tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI vào ngày 2/7/1976.

Nhìn lại những thành quả của 40 năm qua, Bí thư Đinh La Thăng ghi nhận các đóng góp, cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân thành phố từ những năm đầu nỗ lực khắc phục hậu quả cực kỳ nặng nề của chiến tranh đến thời kỳ khẳng định được vị thế đầu tàu của thành phố.

Đó là thành quả đáng tự hào từ một thành phố với quy mô kinh tế tổng giá trị ước hơn 2,5 tỷ đồng, nay đạt hơn 957 ngàn tỷ đồng; một thành phố còn nhiều khu nhà lụp xụp, kênh rạch phần lớn ô nhiễm, đã di dời và tổ chức lại cuộc sống cho trên 36.000 hộ dân trong lưu vực như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm, Tàu Hũ - Bến Nghé, mang lại màu xanh cho những dòng kênh này. Trong quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng dạy và học được nâng cao, chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được thực hiện khá tốt; hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư vừa ở nội đô và cả ngoại thành;….

Cũng như chia sẻ của người đứng đầu Đảng bộ TP, chủ tịch nước Trần Đại Quang nhìn nhận 40 năm qua, với vị trí chính trị quan trọng của cả nước, TP.HCM luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và liên tục trong nhiều thập niên, thu hút đầu tư, tạo nguồn thu ngân sách và giải quyết các vấn đề xã hội. Công tác quản lý và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng được cải thiện, phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện dân sinh và từng bước tạo nên diện mạo mới khang trang, hiện đại.

Chủ tịch nước cũng nhìn nhận, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm sóc y tế của thành phố có chuyển biến tích cực; khoa học và công nghệ có nhiều tiến bộ, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của thành phố. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, trong nước còn nhiều khó khăn, tác động đến quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển của thành phố thì toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn vững vàng về chính trị, chủ động, tích cực đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Nỗ lực để xứng danh thành phố mang tên Bác - 1

Nhiều nhân chứng lịch sử trong chặng đường 40 năm thành phố
được đổi tên thành TP HCM về dự lễ kỷ niệm.

Tiếp tục nỗ lực để trở thành đầu tàu

Về những giải pháp để TP HCM tiếp tục phát triển, duy trì vị trí đầu tàu của khu vực phía Nam, Bí thư Thành ủy TP HCM – Đinh La Thăng cho rằng: thời gian tới đây thành phố phải chủ động bứt phá, đồng thời chủ động, kiên trì đề xuất những chủ trương, cơ chế phù hợp cho sự phát triển của thành phố, liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các địa phương, tạo ra động lực, nguồn lực, cũng như cảm hứng phát triển mạnh mẽ cho cả khu vực rộng lớn phía Nam và cả nước.

Bí thư Đinh La Thăng thẳng thắn chỉ ra những “điểm nghẽn” đang cản trở sự phát triển của thành phố. Đó là chất lượng tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh chưa cao, có nguy cơ tụt hậu so với các thành phố lớn của khu vực Đông Nam Á; quy hoạch, quản lý đô thị và kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa, cải thiện dân sinh, bảo vệ môi trường; các lĩnh vực quan trọng có ý nghĩa tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác như giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ đều chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập; một số vấn đề bức xúc trong xã hội chậm được khắc phục; tình hình an ninh, trật tự, tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, vẫn chưa thật sự tạo tâm lý an tâm cho mỗi người dân thành phố.

Ông Thăng đặc biệt nhấn mạnh những yếu kém chủ quan do chính bộ máy, con người trong bộ máy. Đó là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có mặt còn yếu; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn diễn biến phức tạp, tác động rất lớn đến niềm tin của người dân;...

“Không có câu trả lời nào thuyết phục hơn là phải tháo gỡ ngay những bất cập, khó khăn từ cơ chế, những khuyết điểm và hạn chế chủ quan”, Bí thư Thành ủy chỉ ra, đồng thời khẳng định, thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực cho mục tiêu cao nhất để phát triển thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình của mỗi người dân, do mỗi người dân, vì mỗi người dân và cho tất cả những ai dù một lần đến - và đi từ thành phố này.

Trong phát biểu của mình, chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn theo dõi từng bước đi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Vì vậy, thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, bền bỉ, có tư duy đổi mới, có cách làm sáng tạo phù hợp với thực tiễn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Cụ thể, chủ tịch nước nhấn mạnh những điều mà cả nước đang trông đợi ở TP HCM không chỉ là chỉ tiêu phát triển kinh tế cao, là tỷ lệ thu hút vốn đầu tư…mà chính là những đóng góp về mô hình, kinh nghiệm, những đột phá sáng tạo để góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn dõi theo từng bước đi lên của Thành phố, trân trọng những kết quả, thành tích xuất sắc, chia sẻ với những trăn trở, lo toan và mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn, đột phá hơn nữa trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của vùng và của cả nước”, chủ tịch nước bày tỏ.

Tại lễ kỷ niệm, GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn và đại diện thế hệ trẻ thành phố mang tên Bác cũng đã phát biểu nêu lên cảm xúc, cảm nghĩ của mình sau chặng đường 40 năm Sài Gòn – Gia Định được đổi tên thành TP HCM. Tất cả đều mong muốn, trong một giai đoạn phát triển đầy kỳ vọng phía trước, cùng với sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thì TP.HCM sẽ tiếp tục cất cánh, lan tỏa động lực cho vùng và cả nước phát triển và mãi mãi xứng đáng là thành phố vinh dự mang tên chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nỗ lực để xứng danh thành phố mang tên Bác

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO