Chính thức: Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tuệ Phương 26/09/2018 16:33

Ngày 26/9, Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII diễn ra phiên làm việc cuối cùng. Tới dự có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Chính thức: Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII.

Với tinh thần “Đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm”, sau khi Đại hội thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Đại hội đã dân chủ xin ý kiến các đại biểu dự Đại hội về hình thức bầu cử bằng bỏ phiếu kín, hay biểu quyết giơ tay.

Đoàn Chủ tịch cũng báo cáo Đại hội dù bầu cử bằng phương án nào thì Đoàn Chủ tịch Đại hội vẫn lấy phiếu tín nhiệm của các đại biểu dự Đại hội về danh sách 185 người do BCH khóa XI chuẩn bị. Trên cơ sở đó, từng đại biểu Đại hội đã bỏ phiếu kín tín nhiệm lựa chọn 166 người trong 185 người do BCH khóa XI chuẩn bị. Kết quả có 161 đồng chí được 947 đại biểu bỏ phiếu kín tín nhiệm quá bán để giới thiệu vào danh sách bầu vào BCH khóa XII. Trong đó Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch khóa XI được Đại hội bỏ phiếu kín tín nhiệm đạt kết quả cao. Người cao nhất đạt 100%, người thấp nhất đạt 99,38%. Đại hội biểu quyết lại số lượng bầu tại Đại hội 161 đồng chí, còn 14 người sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ. Do đó, danh sách bầu cử bằng biểu quyết tại Đại hội chỉ còn 161 người. Đại hội đã biểu quyết bầu 161 người vào BCH khóa XII với kết quả 100% phiếu bầu.

Ngay sau đó, BCH đã họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông Bùi Văn Cường được BCH bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII với số phiếu tín nhiệm 100%.

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 cũng được bầu làm Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới.

4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII gồm: ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật, ông Phan Văn Anh, ông Ngọ Duy Hiểu.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII bầu được 22 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII; 16 Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. Đại hội bầu được 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII.

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã thành công rực rỡ và hoàn thành chương trình đề ra trên tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chính thức: Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO