Ông Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tỉnh Long An

Hà Anh 07/03/2016 09:46

Trong hai ngày 6 và 7/3/2016, đơn vị số 1 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tổ chức tiếp xúc cử tri tại các huyện Đức Huệ, thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa), UBND xã Bình Thạnh (huyện Thủ Thừa), Thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức). Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao; ông Nguyễn Minh Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bến Lức chủ trì buổi tiếp xúc. Đến dự buổi tiếp xúc, cùng với đông đảo cử tri tại các địa bàn, còn có đại diện lãnh đạo UBND, MTTQ, các sở, Ban, Ngành

Ông Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tỉnh Long An

Ông Nguyễn Minh Lâm, Bí thư Huyện ủy Bến Lức, Đại biểu QH đơn vị số 1 đã trình bày Tóm tắt kết quả hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nhiệm kỳ khóa XIII (2011 – 2016). Theo đó, ĐBQH tỉnh Long An đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, cùng với Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Nhiều ý kiến của Đoàn ĐBQH Long An đã được QH tiếp thu, đưa vào các dự án luật trình QH.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 33 nội dung giám sát, khảo sát với 165 cuộc làm việc, có 459 kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan liên quan đến nội dung giám sát; Nội dung giám sát không dàn trải, mà tập trung một số vấn đề trọng tâm, các vấn đề bức xúc của đời sống kinh tế-xã hội. Do đó, hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH được cử tri quan tâm theo dõi và đồng tình, ủng hộ; từng bước giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cử tri.

Đa số ý kiến bà con cử tri tại các điểm tiếp xúc đều ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ của các vị Đại biểu QH đơn vị số 1 của tỉnh nhiệm kỳ khóa XIII. Đồng thời, cũng đã nêu một số bức xúc về vấn đề Biển Đông, về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý tình trạng bán hàng đa cấp và các vấn đề liên quan đến dân sinh..v.v…

Đại diện Lãnh đạo tỉnh, huyện của Long An đã phát biểu giải đáp một số thắc mắc của bà con thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Ông Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tỉnh Long An - 1

ÔngTrương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao
phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao đã báo cáo một số nét cơ bản về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Về vấn đề Biển Đông, Chánh án Trương Hòa Bình khẳng định quan điểm trước sau của Đảng và Nhà nước ta là đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ, tôn trọng độc lập, chủ quyền của tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và pháp luật của mỗi nước. Quốc hội cũng đã có phiên họp, báo cáo với cử tri cả nước về tình hình và quan điểm của Nhà nước ta giải quyết vấn đề này. Thủ tướng Chính phủ đã chính thức trình bày trước QH đường lối nhất quán của Nhà nước Việt Nam là kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của đất nước dựa trên tinh thần Luật Biển 1982 và Tuyên bố ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC).

Giải đáp thắc mắc của cử tri về đấu tranh phòng chống tham nhũng, Chánh án Trương Hòa Bình nêu rõ, các vụ án Vinashin, Vinalines đều đã được xét xử nghiêm khắc, đang trong quá trình thi hành án. 10 vụ án trọng điểm do Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng TƯ theo dõi chỉ đạo xử lý, đã và đang được Tòa án tập trung, khẩn trương xét xử nghiêm minh; áp dụng các biện pháp tư pháp, triệt để thu hồi tài sản công bị thất thoát. Song song với trừng trị, Nhà nước ta có chính sách pháp luật khoan hồng đối với các trường hợp đối tượng tự nguyện thu hồi, hoàn trả tài sản thất thoát cho Nhà nước. Về thể chế, các Bộ, ngành đang tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; góp ý kiến để tới đây QH xem xét sửa đổi, bổ sung Luật này.

Về một số câu hỏi liên quan đến việc xét xử của Tòa án, Chánh án TAND tối cao giải thích rõ: Hiến pháp quy định, chỉ Tòa án là cơ quan duy nhất có quyền thụ lý, xét xử các vụ án. Theo pháp luật tố tụng, các vụ án phải được qua các cấp xét xử xem xét, nhằm sửa chữa những sai lầm nếu có, tìm ra bản chất của vụ án và đưa ra những phán quyết toàn diện, khách quan, đúng pháp luật; bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Thực tế, có những vụ án chứng cứ không đầy đủ, không rõ ràng, Tòa án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Thậm chí, tại phiên tòa, nếu Hội đồng xét xử phát hiện tình tiết mới, hoặc dấu hiệu của tội phạm mới, thì Hội đồng xét xử thực hiện quyền tư pháp, ra quyết định khởi tố ngay tại phiên tòa để giữ nghiêm pháp luật.

Về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của Long An, ông Trương Hòa Bình nêu vấn đề trăn trở: Long An là địa phương tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, có lợi thế thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, có nhiều lợi thế về địa chính trị, địa kinh tế; nhân dân có truyền thống cách mạng, cần cù lao động. Với hơn 130 km biên giới, Long An có điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi hàng hoá với Campuchia và các nước Đông Nam Á khác. Với cửa sông Soài Rạp hướng ra biển Đông, Long An có khả năng phát triển công nghiệp, dịch vụ vận tải biển, xuất nhập khẩu…v.v..

Ông Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tỉnh Long An - 2

ÔngTrương Hòa Bình trao đổi với cử tri bên lề Hội nghị.

Do đó, Đảng bộ và Chính quyền Long An cần tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá chiến lược TƯ đã đề ra. Cần xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn. Hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là những tập đoàn lớn; tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng. Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; có chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia giỏi, đội ngũ kỹ sư lành nghề, lực lượng kỹ thuật có chất lượng cao là người dân Long An và của cả nước về với Long An, đóng góp chất xám và trực tiếp sản xuất; từng bước chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản trị tiên tiến, đào tạo nghề cho Long An trong những giai đoạn tiếp theo.

Mặt khác, cần chú ý tăng cường các cơ chế quan hệ liên kết vùng, hợp tác phát triển toàn diện với TP HCM, để tạo ra cho được sự kết nối liên thông cả về hạ tầng cơ sở, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao và xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính để thu hút mạnh mẽ sự đầu tư trong và ngoài nước cho Long An.

Chánh án Trương Hòa Bình đề nghị các vị đại biểu Quốc hội, cũng như mỗi người con Long An hiện công tác, lao động, nghiên cứu, học tập ở trong và ngoài nước, bất kỳ ở cương vị nào, và toàn thể cử tri Long An, cùng suy nghĩ và đề xuất giải pháp, từng bước cùng Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân Long An tháo gỡ mọi khó khăn, phấn đấu đưa kinh tế địa phương phát triển mạnh mẽ. Nếu xác định hướng đi đúng, có giải pháp đồng bộ, triển khai tích cực các khâu đột phá; đồng sức, đồng lòng, cùng tâm nguyện xây dựng quê hương, Long An sẽ được tiếp thêm sức mạnh, nhanh chóng thoát nghèo, vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt, trở thành một điểm sáng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân trong tỉnh.

Ông Trương Hòa Bình, cũng đã cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các Sở, ban, Ngành của địa phương và toàn thể cử tri, đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để Đoàn ĐBQH tỉnh Long An hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ khóa XIII.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tỉnh Long An

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO